Sinh viên cướp nhiều tiệm vàng lãnh án

Thứ Tư, 06/12/2017 21:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đang là sinh viên đại học nhưng ham chơi, mê đánh bạc nên Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi) đi cướp giật tại 4 tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 6-12, mở phiên xét xử lưu động tại phường Phú Bài (TX.Hương Thủy) đối với Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi, ngụ 3/9 Nam Giao, tổ 5, phường Thủy Xuân, TP.Huế) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Hồ Phan Nhật Tân lúc gây án, được camera tiệm vàng ghi lại

Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ tiền cá độ bóng đá qua mạng bị thua và tiêu xài cá nhân, Tân nảy sinh ý định tìm đến các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế để cướp giật. Lúc 19 giờ ngày 27-4-2017, bà Lê Thị Cân - chủ tiệm vàng Thuận Thảo (1249 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TX.Hương Thủy) và con gái đứng bán hàng thì có 1 thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật 2 chiếc nhẫn (1 cây vàng SJC trị giá gần 37 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an TX.Hương Thủy và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, hình ảnh từ camera an ninh… và làm rõ đối tượng gây án là Hồ Phan Nhật Tân. Chưa đầy 12 giờ sau, lực lượng công an bắt được Tân.

Hồ Phan Nhật Tân tại tòa

Cơ quan công an làm rõ, chỉ trong tháng 4-2017, Tân gây ra 3 vụ cướp tiệm vàng trót lọt tại huyện Phú Vang và tại TP.Huế. Thủ đoạn của Tân là đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến các tiệm vàng vờ hỏi mua trang sức rồi lợi dụng sơ hở, liền ra tay cướp giật rồi bỏ chạy.

Trên facebook, Tân được xem như “hot boy”, được rất nhiều người khác giới ca ngợi, mến mộ, đặc biệt là các bạn nữ trẻ tuổi. Lúc gây án, Tân là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Khoa học Huế. Đối tượng sa ngã khi mê bài bài, đua đòi theo bạn xấu và mê cá độ bóng đá qua mạng. HĐXX tuyên phạt Hồ Phan Nhật Tân 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang