Sới bạc di chuyển qua 5 địa điểm để đối phó Công an

Thứ Sáu, 18/03/2016 21:26  | Huệ Trinh

|

(CAO) Ngày 18-3-2016, Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5) Phòng CSHS cho biết vừa kết hợp với công an huyện Củ Chi phá một sới bạc có thành phần con bạc chủ yếu là nữ giới. Để đối phó với công an, các chủ chứa thống nhất di chuyển chiếu bạc qua 5 địa điểm khác nhau trên địa bàn cùng một xã ngoại ô…

Lúc 19 giờ 10 ngày 16-3-2016, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Củ Chi bất ngờ đột kích vào sới cờ bạc do Lê Thị Thùy Trang tổ chức tại chính nhà của mình ở ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, bắt quả tang 27 con bạc đang say sưa hơn thua may rủi bằng hình thức đánh bài “cào” ba lá. Tại chiếu bạc, các đơn vị công an thu 3.050.000 đồng tiền tang và tiền xâu, 15 bộ bài Tây. Kiểm tra người các con bạc, tịch thu tiếp 48.790.000 đồng, 19 ĐTDĐ và lập biên bản tạm giữ 8 xe máy các loại.

Các con bạc bị bắt 

Sòng bài “cào” này hoạt động từ tháng 2-2016 đến nay, do Lê Thị Thùy Trang SN 1987) kết hợp với các đối tượng Nguyễn Thị Thúy, Trương Văn Tài, Trần Văn Cang và Tâm “sữa” tổ chức, di chuyển thường xuyên qua 5 địa điểm thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi nhằm đối phó với công an. Điều đáng nói là các đối tượng Trang, Thúy, Tài, Cang và Tâm “sữa” lại dùng chính nhà của mình làm nơi chứa chấp hoạt động cờ bạc.

Hàng ngày sòng bạc hoạt động từ 12 giờ đến khuya hoặc sáng hôm sau, thu hút từ 15 đến 30 con bạc đến tham gia, với mức đặt cược từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/tụ bài. Nếu sòng bạc hoạt động tại nhà nào thì chủ chứa nhà đó lấy xâu nhà cái theo hình thức: nếu bài của nhà cái 9 điểm (nút) hoặc thắng cược số tiền 500.000 đồng trở lên thì nộp tiền xâu cho chủ nhà 50.000 đồng/ván bài.

Ngày 16-3-2016, sới bạc hoạt động vào lúc 12 giờ tại nhà Trương Văn Tài (SN 1966, ngụ đường Kim Cương, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông) nhưng sau đó lại di chuyển sang nhà của Lê Thị Thùy Trang ở ấp 11, cùng xã. Khi Lê Thị Lẹ (SN 1976, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đang làm nhà cái trực tiếp ăn thua với con bạc thì bị Phòng CSHS kết hợp với công huyện Củ Chi ập vào bắt giữ. Truy xét nhanh qua bốn địa điểm, bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với Trương Văn Tài và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (1)

Phụ nữ thời nay mất dần công dụng ngôn hạnh rồi. Công an cần phá nhiều ổ bài bạc như thế này hơn.

nguyễn quang - Thứ Sáu, 18/03/2016, 21:50 Trả lời | Thích
Lên đầu trang