Tài xế bất cẩn gây tai nạn chết người trên cao tốc Trung Lương

Thứ Ba, 10/05/2016 11:42

|

(CAO) Điều khiển xe khách chạy trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM nhưng thiếu quan sát, tài xế Sơn để phương tiện tông vào xe ô tô 7 chỗ và xe taxi. Hậu quả, 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 9-5, TAND H.Thủ Thừa (tỉnh Long An) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Sơn (32 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án 21 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM sáng 28-9-2015

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ sáng 28-9-2015, tài xế Lê Hoàng Sơn điều khiển xe ô tô khách BS: 51B – 145.15 (loại 50 chỗ), lưu thông trên cao tốc Trung Lương, hướng từ miền Tây về TP.HCM.

Đến km27 + 300 cao tốc Trung Lương –TP.HCM (thuộc xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An), do thiếu quan sát tài xế Sơn để phương tiện tông vào xe ô tô 7 chỗ BS: 64A - 013.82 do tài xế Nguyễn Văn Huy (SN 1978, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Xe khách của tài xế Sơn tiếp tục lấn ra ngoài và tông vào đuôi xe taxi BS: 69A - 015.20 do Nguyễn Trường Toàn (SN 1990, quê Cà Mau) rồi mới dừng lại.

Xe khách tài xế Sơn điều khiển hư hỏng nặng

Vụ tai nạn liên hoàn làm tất cả phương tiện hư hỏng, 3 người trên xe 7 chỗ của anh Huy bị thương gồm: Hồ Hữu Lộc (SN 1990) bị chấn thương cẳng chân trái; Hồ Ngọc Vũ (ba anh Lộc) bị thương nhẹ; Trần Thị Tám (mẹ anh Lộc) bị chấn thương đầu và bà Nguyễn Thị Sen (56 tuổi, tất cả cùng quê Vĩnh Long).

Tất cả nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Bà Sen tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang