Nghệ An:

Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Thứ Ba, 10/05/2016 08:37

|

(CAO) Ngày 10-5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm thanh niên vì hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thông (SN 1992, trú tại khối 5 thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn); Lữ Văn Ỏn (SN 1990, thường trú tại bản Kẻo Lực 2, xã Phà Đánh); Nguyễn Công Phi (SN 1990, trú xóm Long Minh, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương); và Lê Như Nam (SN1990, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lữ Phú

Theo đó, vào khoảng 22h tối 6-5, nhóm đối tượng trên cầm theo một con dao quắm và 2 ống típ lên bản Khánh Thành xã Nậm Cắn để trả thù do bị đánh trước đó.

Khi đến bản Khánh Thành, thấy một nhóm người đang ngồi uống rượu trong nhà, Thông và Nam lao vào thì thấy ba thanh niên. Cả 2 lao vào dùng dao và ống típ đánh liên tiếp cho đến khi 1 trong 3 nạn nhân gục xuống nền nhà. Sau đó cả nhóm lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân là anh Moong Văn Nọi (SN 199) và Nhang Văn Hạnh (SN 1980), cùng ở bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, bị thương nặng, phải đi cấp cứu tai Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, các đối tượng đều đã nhận tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang