Đánh úp 2 sòng bạc lớn trong rừng và xưởng cưa bỏ hoang

Thứ Tư, 18/11/2020 10:13

|

(CAO) Sáng 18-11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Theo đó, vào lúc 16h30 ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Núi Thành, Phòng cảnh sát cơ động bí mật tiếp cận, đột kích vào địa điểm tổ chức đánh bạc tại xưởng cưa bỏ hoang của gia đình ông Trần Công Thành (SN 1985, trú thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành).

Phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng trời mưa, địa hình hiểm trở nên một số đối tượng đã bỏ chạy. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với 19 đối tượng còn lại tại sòng bạc.

Tang vật vụ đánh bạc ở xã Tam Mỹ Đông

Công an tạm giữ trên chiếu bạc 6,8 triệu đồng, trong người các đối tượng hơn 60 triệu đồng, 08 xe máy, 12 điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc. Qua kết quả điều tra ban đầu, tụ điểm này do Huỳnh Toàn (SN 1990, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) cùng một số đối tượng tổ chức.

Hằng ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc bắt đầu từ 13h30 đến 18h thì kết thúc, thu hút 20 đến 40 con bạc tham gia. Các con bạc đến tham gia sát phạt phải nộp tiền xâu 200.000 đồng/người, số tiền tham gia cá cược tại sòng từ khoảng 30 triệu đến 50 triệu đồng/ván.

*Trước đó, lúc 23h ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức bí mật tiếp cận, đột kích vào địa điểm đánh bạc tại rừng keo thuộc thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

Tại đây, Công an bắt quả tang 12 đối tượng đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc dĩa, tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 9,8 triệu đồng, trên người các đối tượng trên 100 triệu đồng, 9 xe máy, 12 điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Tuy nhiên, lợi dụng trời mưa to, trời tối, một số đối tượng đã bỏ chạy, trong đó có 02 đối tượng tổ chức là Nguyễn Văn Anh (SN 1993) và đối tượng tên Thạnh (cùng trú tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình).

Các con bạc ở xã Bình Quý tại cơ quan công an
Tang vật vụ đánh bạc ở xã Bình Quý

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc từ khoảng giữa tháng 10-2020 đến khi bị bắt, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của cơ quan Công an. Hàng ngày các đối tượng tổ chức đánh bạc từ 20h đến 01h sáng hôm sau, thu hút 20 đến 40 con bạc tham gia với số tiền cá cược mỗi ván từ 10 đến 30 triệu đồng; tiền xâu mỗi lượt người tham gia là 200.000 đồng (cứ 1 tiếng thì các đối tượng thu lại tiền xâu).

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 22 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” liên quan đến 2 tụ điểm đánh bạc này, tiếp tục điều tra truy xét số đối tượng lẩn trốn, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang