Tẩm xăng đốt người yêu cháy như ngọn đuốc

Thứ Năm, 03/05/2018 17:32  | Hồng Nam

|

(CAO) Nghi người yêu có “người mới”, Bình đổ xăng lên người mình và bạn gái rồi bật lửa đốt khiến cả hai thành “ngọn đuốc sống”

Ngày 3-5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm bị cáo Lâm Trường Bình (SN 1994, ngụ ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị cáo Bình tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, do giữa Bình và người yêu là chị Nguyễn Tuyết Kiều T. (ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) có mâu thuẫn về tình cảm, nên ngày 20-1-2017, cả hai xảy ra cãi nhau kịch liệt. Sau đó, Bình bỏ đi và đến một điểm bán xăng lẻ mua 1 lít xăng rồi đi tìm chị T. Khi thấy chị này, Bình cầm bình xăng xông vào kẹp cổ và kéo chị T. vào mình. Bình tự đổ xăng vào người mình và làm ướt cả người chị T. rồi bật lửa đốt. Khiến cả hai thành “ngọn đuốc sống”. Nghe tiếng la hét, người dân gần đó đã tìm cách dập lửa và đưa Bình và chị T. đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi hồi phục, Bình đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ thương tật chung của chị T. là 43%.

Được biết, Bình là đối tượng thuộc thành phần bất hảo và nghiện nặng ma túy.

Kết thúc phiên phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại 195 triệu đồng tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần.

Tẩm xăng đốt người tình vì dám tự ý đi đám cưới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang