Công an Quận 4:

Tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm dịp cuối năm

Chủ Nhật, 25/12/2016 01:17  | Minh Thư

|

(CAO) Trong năm 2016, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 4 được đảm bảo ổn định. Phạm pháp hình sự tiếp tục được kềm chế và kéo giảm.

Các loại án xâm phạm sở hữu hầu hết đều được kéo giảm; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi, hoạt động của bọn tội phạm và đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội,...

Nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận và mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Giáng sinh 2016, Tết dương lịch, tết Nguyên đán 2017, Ban chỉ huy công an quận 4 vừa có Kế hoạch số 25/KH-CAQ4-TH mở cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Theo đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ hội, các mục tiêu, các địa bàn trọng điểm... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm nhằm phát hiện và truy bắt các đối tượng cướp giật, đảm bảo quán xuyến được các tuyến trọng điểm đã xác định. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Chặn đứng nhiều vụ mua bán ma túy

Nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn, phối kết hợp tác chiến giữa các đội nghiệp vụ, công an các phường trên địa bàn... nên chỉ trong vài ngày đầu tiên triển khai kế hoạch, công an quận 4 đã khám phá nhanh, chặt đứt nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 20 giờ ngày 18-12, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khi tuần tra đến trước số 120 Hoàng Diệu P12, Q4 thì phát hiện Đoàn Châu Tùng (SN 1991) đang điều khiển xe gắn máy BS: 60C2-350.30 chở Trương Thị Ngọc Thúy (SN 1995, cùng ngụ ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên yêu cầu về trụ sở CAP12 kiểm tra.

Nhóm đối tượng nghiện bị bắt vì mua bán ma túy

Tại đây, Thúy lấy ra từ trong túi quần một bịch nilon chứa tinh thể không màu, nghi vấn là ma túy. Công an đã thu giữ tang vật và lập hồ sơ xử lý. Theo kết quả giám định, tinh thể không màu trên là ma túy ở thể rắn (methamphetamine), khối lượng 0,0882 gram.

Tại cơ quan điều tra, Tùng và Thúy cho biết cả hai chung sống như vợ chồng tại huyện Nhơn Trạch và cùng nghiện ma túy (hàng đá). Khoảng 20 giờ 50 ngày 18-12, Tùng chở Thúy đến cư xá Vĩnh Hội P6, Q4 gặp và mua của một đối tượng tên Sơn một bịch ma túy với giá 200.000 đồng.

Mua ma túy xong, Thúy bỏ số hàng trên vào túi quần đang mặc cất giấu và được Tùng chở về. Trên đường đi thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua công tác quản lý đối tượng trên địa bàn, cơ quan điều tra công an quận 4 xác định được đối tượng bán ma túy cho hai đối tượng trên có tên là Trần Hoàng Sơn (SN 1978, cư xá Vĩnh Hội P6Q4).

Khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, khi tuần tra đến trước số L18 cư xá Vĩnh Hội, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAQ4 phát hiện Sơn đang có biểu hiện nghi vấn bán ma túy cho Lê Ngọc Thành (SN 1990, ngụ P9, Q. Tân Bình) nên tiến hành bắt quả tang. Kết quả, công an thu giữ trên tay Thành một gói ni long, bên trong chứa tinh thể không màu nghi vấn là ma túy và thu giữ trong túi Sơn 200.000 đồng, nghi vấn tiền bán ma túy. Tổ tuần tra đã đưa Sơn và Thành về trụ sở công an P6 lập hồ sơ.

Đến 22 giờ 10 cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn tại địa chỉ L18 cư xá Vĩnh Hội P5, Q4. Kết quả, công an đã thu giữ dưới nền gạch trong nhà bếp 2 bịch ni long chứa chất bột màu trắng, một bịch ni long chứa tinh thể không màu, một hộp nhựa màu trắng – xanh bên trong có 4 bịch ni long chứa tinh thể không màu, tất cả nghi vấn là ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q4 đã thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ. Theo kết quả giám định, gói ni long chứa tinh thể không màu thu giữ của Thành là ma túy ở thể rắn (Methamphetamine), khối lượng 0,0863 gram; 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng thu giữ của Sơn lúc khám xét là heroin, khối lượng 0,2430 gram; 5 túi nilon chứa tinh thể không màu thu giữ của Sơn cùng là ma túy ở thể rắn (Methamphetamine), khối lượng 0,9787 gram.

Trường (ảnh phải - đối tượng trộm) và Sơn (đối tượng bán ma túy)

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Sơn và Thành khai nhận, lúc 21 giờ 20 ngày 18-12, Sơn đang ở nhà thì Thành đến gặp và hỏi mua một bịch ma túy đá với giá 200.000 đồng. Sơn đồng ý rồi đi vào nhà bếp lấy một bịch ni long chứa ma túy (hàng đá) trong hộp nhựa có sẵn bán cho Thành.

Thành nhận ma túy rồi đưa tiền cho Sơn. Khi hai đối tượng vừa thực hiện xong hành vi mua bán ma túy thì bị công an quận 4 bắt quả tang. Ngoài ra, Sơn còn thừa nhận việc trước đó (lúc 21 giờ ngày 18-12) có bán cho Tùng và Thúy một bịch ma túy (hàng đá) với giá 200.000 đồng.

Khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản

22 giờ ngày 19-12, tổ tuần tra Công an P5, Q4 khi đến đối diện số 202 - 203 bến Vân Đồn P5, Q4 thì phát hiện Đinh Văn Trường (SN 1989, không nơi cư trú ổn địanh) đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Trường đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên được mời về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần jean của Trường có một ĐTDĐ hiệu Samsung Note 3 nên đã đấu tranh làm rõ nguồn gốc của điện thoại.

Qua nhiều lần quanh co, cuối cùng Trường thừa nhận: khoảng 16 giờ ngày 19-12, Trường đi bộ đến khu vực hẻm 280 Nguyễn Tất Thành P13, Q4 tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà số 280/25A Nguyễn tất Thành, Trường phát hiện cửa nhà trên chỉ khép hờ không khóa liền nảy sinh ý định vào nhà trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Trường lén lút vào trong nhà lấy trộm một ĐTDĐ hiệu Samsung Note 3 màu trắng có ốp lưng bằng nhựa màu trắng bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng bỏ đi ra ngoài. Đến đường Hoàng Diệu, Trường tháo sim điện thoại ném xuống đường rồi đi đến khu vực bờ kè đường Bến Vân Đồn P5, Q4 ngủ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì bị tổ tuần tra Công an P5, Q4 khám xét, bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra Công an Q4 đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Trước đó, vào sáng ngày 7-12, anh Đặng Đỗ Phúc Đại (SN 1996) để xe gắn máy hiệu Sirius BS: 83N1- 0387 trước nhà số 675 Lô V Đoàn Văn Bơ P10Q4 và chị Lâm Thị Xuân (SN 1969) để xe Magic BS: 51Z4 -9426 trước nhà 707 Lô Y Đoàn Văn Bơ P10Q4 (hai xe cách nhau khoảng 3 mét).

Tang vật của vụ án

Đến khoảng 13 giờ 10, anh Đại và chị Xuân phát hiện cả hai xe đều bị mất trộm nên đến CAP10Q4 trình báo. Vụ việc được lập hồ sơ và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra CAQ4 thụ lý ngay sau đó. Qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn, cơ quan cảnh sát điều tra CAQ4 xác định được đối tượng gây án trộm cắp hai xe trên là Võ Tấn Vinh (tự Nhóc quậy, SN 1996, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) và Phạm Quốc Trung (tự Huy lé, SN 1995, ngụ Xóm Chiếu P14, Q4) nên tập trung truy xét, đưa về làm rõ.

Đến ngày 15-12, Công an Q4 đã đưa hai đối tượng Vinh, Trung và đối tượng tham gia tiêu thụ xe là Cao Minh Trọng (tự Đen, SN 1996, thuê phòng tại đường Tôn Đản P15Q4) về trụ sở để làm rõ.

Đồng thời, thu hồi được xe Magic BS: 51Z4-9426 (đã được thay BS: 69AD- 0075.52) và xe Sirius BS: 83N1- 0387 (xe đã bị rã ra để bán phụ tùng, đã thu được biển số xe 83N1- 0387, một cặp mâm xe, một cặp phuộc xe và một lốc máy VZS152FMH260770).

Các đối tượng "rã máy" xe ăn cắp được để chờ tiêu thụ

Ngoài ra, quá trình kiểm tra còn phát hiện trong người Vinh có giữ một thẻ giữ xe Wave BS: 78H6 -4358 tại bãi giữ xe Kho 5 đường Nguyễn Tất Thành Q4 nên tiến hành tạm giữ xe trên. Qua làm rõ, đây chính là xe tang vật của một vụ trộm cắp tài sản trước đó trên địa bàn quận 7.

Được biết, Trung có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2012), bị Tòa án nhận dân quận 1 xử phạt 18 tháng tù giam; bị CAQ4 bắt năm 2013 về tội trộm cắp tài sản, bị TAND Q4 phạt 18 tháng tù giam; CAQ4 năm 2014 bắt cũng tội danh trên và bị TANDQ4 xử phạt 2 năm tù giam;...

Trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trât tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-2-2017), quận 4 phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5% trở lên. Kéo giảm tỷ lệ án cướp giật, trộm cắp tài sản không quá 80% trong cơ cấu tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang