Thanh niên 22 tuổi cắt cổ, đốt xác người phụ nữ chăn bò

Thứ Sáu, 23/12/2016 17:24

|

(CAO) Bị người phụ nữ chăn bò chửi, nam thanh niên 22 tuổi lấy dao cắt cổ nạn nhân tại nghĩa trang. Sau đó, nghi phạm mua xăng đốt xác, phi tang.

Ngày 23-12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết bắt khẩn cấp đối tượng Phan Thành Tâm (22 tuổi, trú xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Công an bắt khẩn cấp Tâm

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai rằng, do bị bà Lê Thị Thanh (60 tuổi, trú thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân) chửi nên nuôi lòng thù hận.

Ngày 15-12, Tâm thấy bà Thanh đi chăn bò một mình tại khu vực nghĩa trang Hòn Một (xã Cam Tân) nên lấy dao đi theo. Thấy vắng người, thanh niên 22 tuổi lao đến cắt cổ bà Thanh.

Để che giấu hành vi tội ác của mình, Tâm đi mua xăng rồi quay trở lại tưới, châm lửa đốt phi tang xác chết. Ngoài ra, Tâm còn lấy một đôi bông tai, 1,5 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy bà Thanh về nhà nên toả đi tìm kiếm và phát hiện thi thể bà Thanh bị đốt cháy gần hết trong nghĩa trang.

Vào cuộc điều tra, sáng 22-12, công an xác định và tiến hành bắt khẩn cấp Tâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang