Thấy đánh nhau chạy đi báo công an, bị hung thủ đâm vào vai

Thứ Tư, 05/08/2015 10:09  | Gia Huy

|

(CAO) Chiều ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Long Hồ (SN 1989, ngụ ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) về tội “cố ý gây thương tích”.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21-2, Nguyễn Như Ý (SN 1992), Nguyễn Thanh Tiền (SN 1976) và Lê Chí Linh (SN 1980, cùng ngụ ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa) đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Trong buổi tiệc, Linh thấy Ý và Tiền ngồi chung bàn nên tức giận.

Muốn ngăn cản anh Tú đi báo công an, Hồ đã dùng dao chém vào vai anh Tú

Khi ra về, Ý và Tiền đứng trước cửa một căn nhà gần nhà anh Tiền để xem đánh bài. Linh đi theo nắm đầu Ý lôi ra ngoài, đánh vào đầu và mặt của Ý, mọi người thấy vậy can ngăn. Thấy Ý chạy vào nhà anh Tiền, Linh đuổi theo tiếp tục đánh Ý. Anh Tiền và Lê Long Hồ (là em ruột của Linh) chạy đến can ngăn nhưng Linh vẫn dùng miệng cắn vào lưng của Ý làm rách áo.

Anh Nguyễn Ngọc Tú nhà kế bên biết được sự việc liền gọi điện báo Công an xã Bình Hòa, sau đó anh Tú đi bộ về hướng Công an xã Bình Hòa. Biết anh Tú đi báo công an, Linh và Hồ chạy theo ngăn cản, Hồ lấy con dao để gần lu nước trước nhà hàng xóm gần đó.

Lê Long Hồ lúc bị bắt

Khi anh Tú đi đến đầu hẻm cách Công an xã Bình Hòa 50m thì Linh đuổi kịp và dùng tay đánh vào đầu anh Tú làm anh Tú té ngã, Linh tiếp tục dùng hai tay bóp cổ anh Tú, còn Hồ thì dùng dao chém một nhát trúng vai phải anh Tú rồi bỏ đi.

Sau đó, Ý và anh Tú được người nhà đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định Ý và anh Tú bị thương tật là 10%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang