Thêm quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá bị công an triệt phá

Thứ Ba, 05/07/2016 16:25

|

(CAO) Bất ngờ đột kích vào một quán cà phê ở Q. Gò Vấp, cơ quan công an phát hiện hàng chục con bạc đang say máu cá độ bóng đá với số tiền tang vật lên tới cả trăm triệu đồng.

Ngày 5-7, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 28 đối tượng cho Công an Q. Gò Vấp để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Một số đối tượng cá độ bóng đá bị công an bắt gần đây

Trước đó vào rạng sáng ngày 3-7, các chiến sĩ Phòng PC45 phối hợp với công an Q. Gò Vấp bất ngờ đột kích vào quán cà phê “2 trong 1” ở địa chỉ số 68 đường số 8 (P.11, Q.Gò Vấp) bắt quả tang 28 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá trận đấu giữa Đức gặp Italia.

Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ gần 100 triệu đồng cùng nhiều tờ phơi ghi cá độ, 14 xe máy và 35 ĐTDD các loại. Các đối tượng cho biết ổ cá độ này do Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi, chủ quán cà phê) đứng ra tổ chức hoạt động được khoảng 3 tháng nay.

Tại cơ quan công an, Quân cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cách đây khoảng 3 tháng có một đối tượng tên Nhật (chưa rõ lai lịch) đưa cho một tài khoản trên mạng trị giá 200 triệu đồng để nhận kèo cho các con bạc cá độ bóng đá mùa Euro. Do muốn lôi kéo khách đến quán nên Quân nhận lời.

Để phục vụ cho các con bạc, Quân thuê Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) và Trương Thị Lan Anh (31 tuổi, quê Bình Phước) đứng ra ghi kèo, nhận tiền của con bạc rồi nhập dữ liệu vào máy tính, ghi phơi rồi báo lại cho Quân.

Mỗi đêm có hàng chục con bạc lui tới quán cà phê của Quân tham gia cá độ với số tiền lên tới cả tram triệu đồng. Sau mỗi trận đấu, Quân sẽ đứng ra chung chi cho khách theo tỷ lệ cá cược. Vào thứ 2 hàng tuần, Nhật sẽ lien lạc gặp Quân để tính toán chung chi tiền thắng thua.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang