Thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Thứ Ba, 11/08/2015 07:08  | Tiến Mạnh - Hoàng Sơn - Thái Dương

|

(CAO) 7 giờ sáng ngày 11-8, hàng trăm CSCĐ, CSGT đã tiến hành phong toả khu vực trước nhà ông Lê Văn Mỹ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra vụ thảm án 6 người chết vào ngày 7-7-2015.

Việc khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ. Với sự tham gia của lực lượng gồm Cơ quan cảnh sát điều tra và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bình phước, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước.

Và sự hỗ trợ của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Để phục vụ quá trình tố tụng, việc khám nghiệm được thực hiện còn có sự chứng kiến của đại diện người nhà nạn nhân, đại diện chính quyền địa phương. 

"Vụ án có tính chất phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng, được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nên Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các lượng lượng nghiệp vụ của Bộ và Công an tỉnh Bình Phước phải tiến hành điều tra một cách nhanh chóng, cẩn trọng nhằm xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Nên quá trình thực nghiệm điều tra hôm nay cũng sẽ được tiến hành một cách tỉ mỉ, khoa học nhằm củng cố chứng cứ vật chất của cụ án xem có phù hợp lời khai và hiện trường vụ án hay không để phục vụ quá trình điều tra" - một cán bộ của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho biết.

Có 3 luật sư của đoàn luật sư Bình Phước tham gia để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hai hung thủ vụ án.

12:35 ngày 11/08/2015

Đã hoàn tất việc thực nghiệm hiện trường. Hai bị can được đưa ra xe về trại tạm giam

11:50 ngày 11//2015

Hai hung thủ đang thực nghiệm ở khu tầng trệt và nhà xưởng duới sự giám sát chặt chẽ của công an

 

Tang vật vụ án 
Trong sân trước xưởng gỗ

10:15 ngày 11/8/2015

Có nhiều người dân bỏ việc làm đến hiện trường để theo dõi.  Anh Nguyễn Tấn Hùng, thợ cắt tóc tại gần khu vực hiện trường cho biết: "Tôi nghỉ việc đê xem mặt hai hung thủ mà chưa thấy được. Hy vọng hai hung thủ này bị xử phạt nghiêm khắc để răn đe"

9:50 ngày 11/8/2015

Một chiếc oto chạy ra khỏi biệt thự qua đường cửa bên hông

9:00 ngày 11/8/2015

Bên ngoài hiện trường, lực lượng chức năng vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều trường hợp leo lên mái nhà đối diện biệt thự để quan sát vào bên trong được công an nhắc nhở. Có hai trường hợp được đưa về trụ sở làm việc

7:50 ngày 11/8/2015

Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đang được đưa đến hiện trường bằng xe đặc chủng

 

Hàng trăm người dân tập trung ở khu vực trước căn biệt thự vì hiếu kỳ. Hiện có 2 xe chữa cháy cũng được điều đến hiện trường.

 
 
Cổng sau của căn biệt thự được khoá kín.
 

Diễn biến chính của vụ thảm sát 6 người chết ở Bình Phước

Khoảng 7 giờ ngày 7-7: Bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975), là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968), ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào nhà thì phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người gồm: Lê Văn Mỹ, Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh (SN 2000, con ông Mỹ), nằm chết ở nền nhà.

Tiếp đó, bà Loan chạy lên lầu phát hiện Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ), chết tại phòng ngủ.

Bà Loan tri hô và trình báo công an địa phương, khi lực lượng công an đến hiện trường phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng phương thức cắt cổ.

+ Công an tỉnh Bình Phước và Đoàn điều tra Bộ Công an cũng đã đến hiện trường thực hiện khám nghiệm, điều tra.

+ Trong ngày, công an triệu tập những người liên quan để lấy lời khai. Trong đó, có hai lời khai quan trọng từ em ruột bà Nga và tài xế chở củi cho nhà nạn nhân.

- Ngày 8-7: Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, chia buồn, động viên người thân trong gia đình nạn nhân.

+ Nhiều điều tra viên được điều động để truy tìm dấu vết hung thủ.

+ Sau thi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, công an bàn giao 6 nạn nhân cho người thân tổ chức an táng.

+ Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, công bố số điện thoại nhận tin báo tố giác tội phạm từ nhân dân.

- Ngày 9-7: Ông Phạm Đức Thiệu, Phó Vụ trưởng Vụ trật tự xã hội (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) đã đến kiểm tra lại hiện trường vụ án tại ngôi biệt thự của ông Lê Văn Mỹ.

+ Công an Bình Phước phát tờ rơi thông báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ thảm sát.

- Ngày 10-7: Tập trung lực lượng điều tra viên tinh nhuệ từ các nơi để tập trung tìm ra hung thủ.

Công an lục tung khắp khu vực vườn cây, thùng rác, mọi ngõ ngách quanh ngôi biệt thự để tìm dấu vết hung thủ.

+ Tối cùng ngày, được biết hai nghi phạm Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991) bị công an bắt vì có liên quan đến vụ án mạng. Trong đó, nghi can Dương được cho là hung thủ ra tay sát hại 6 người trong nhà ông Mỹ, bị bắt vào ngày 8-7 khi có mặt trong đám tang gia đình ông Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang