Tổng hợp ANTT ngày 24-4: Chồng đâm chết vợ rồi tự tử; Chủ tiệm cắt tóc và 2 nữ nhân viên bán dâm cho khách

Thứ Hai, 25/04/2016 08:20

|

(CAO) Hàng chục người nhập viện sau khi ăn hải sản; Chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử; Kẻ giật camera của thợ quay phim đám cưới sa lưới; Bắt quả tang chủ tiệm cắt tóc và 2 nữ nhân viên bán dâm cho khách; Đi đám cưới về, nam thanh bị nhóm côn đồ chém tử vong; Giết em dâu vì bị nói ma nhập... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 24-4.

Hàng chục người nhập viện sau khi ăn hải sản

Ngày 21-4, khoảng 200 người đến dự lễ khai trương nhà hàng Bảo Quốc đóng trên địa bàn xã Phúc Trạch (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và nhiều món ăn hải sản như cá, mực, ốc, ghẹ... Đến rạng sáng hôm sau, hầu hết mọi người dự tiệc bắt đầu có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nên phải đến trạm y tế xã Phúc Trạch để cấp cứu.

Những người ngộ độc đang được điều trị

Trạm Y tế tiếp nhận 21 ca cấp cứu với triệu chứng trên, nghi là ngộ độc thực phẩm. Được biết, số hải sản bày biện tại tiệc khai trương được mua từ huyện Quảng Trạch, nơi có rất nhiều cá biển chết bất thường trong khoảng gần nửa tháng nay.

Kẻ giật camera của thợ quay phim đám cưới sa lưới

Khi anh L.P.H khi đang quay phim đám cưới thì 2 đối tượng chạy xe máy áp sát giật chiếc máy quay của anh nhưng không thành. Về đến nhà, anh H. trích xuất camera, lấy đoạn clip cùng hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng truy tìm 2 đối tượng cướp giật.

Sang bị bắt

Ngày 20-4, Công an Q.12 bắt giữ thành công đối tượng Dương Thanh Sang (SN 1991, P.10, Q.Tân Bình) là 1 trong 2 đối tượng cướp giật trong clip. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Bắt quả tang chủ tiệm cắt tóc và 2 nữ nhân viên bán dâm cho khách

Tối 17-4, Công an TP Nha Trang bất ngờ kiểm tra hành chính tiệm cắt tóc của Chế Thị Ngọc Thoa (SN 1984, trú tổ 1 Đông Môn, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) và bắt quả tang Thoa cùng hai nữ nhân viên là N.T.N.D (SN 1990, trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) và L.C.D. (SN 1996, trú xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) đang bán dâm cho 3 khách với giá từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/lượt.

Trước đó, năm 2009, Thoa bị TAND huyện Diên Khánh tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, thị hành nghề mại dâm và dựng tiệm cắt tóc để chứa chấp mại dâm.

Đi đám cưới về, nam thanh bị nhóm côn đồ chém tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 22-4, anh H.V.T (1997, trú ở xóm 9 xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra va chạm với một người tên Ngãi trong đám cưới hàng xóm.

T. bị một nhóm côn đồ đâm chết

Khi anh T. đi về thì một nhóm côn đồ đi xe ô tô từ đâu lao tới với dao kiếm trên tay truy sát anh T. Nạn nhân bị chém hai nhát ở phía đỉnh đầu và bên cạnh sườn, tử vong. Bố anh T. và một người khác chạy ra căn ngăn cũng bị nhóm côn đồ chém cả hai bị thương. Công an huyện Diễn Châu đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Do chồng là Nguyễn Duy Anh (SN 1989) hay say xỉn và hành hạ vợ con nên chị T.T.H (SN 1995) cùng con gái nhỏ bỏ về nhà mẹ tại thôn 4, xã Nam Yang (huyện Đak Đoa Gia Lai).

Nơi xảy ra vụ việc

Sáng 23-4, Anh sang tìm vợ thì cả hai xảy ra cãi nhau, Anh dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát khiến nạn nhân tự vong tại chỗ. Sau đó, Anh chạy về nhà uống thuốc sâu rồi lên công an xã Nam Yang đầu thú. Thấy biểu hiện của Anh khác lạ, công an xã Nam Yang vội vã đưa đối tượng đi cấp cứu. Hiện công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ án.

Giết em dâu vì bị nói ma nhập

Ngày 13-4, đang cấy lúa ngoài đồng, chị H.T.X (31 tuổi) bất ngờ bị anh chồng là Ban Văn Pẩu (46 tuổi, trú xã Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) cầm dao chặt củi chém tử vong.

Trước đó, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chị X. hay nói Pẩu bị ma nhập. Thấy Pẩu có những biểu hiện không bình thường, gia đình từng đưa đi khám tại bệnh viện tâm thần. Từ năm 2015, Pẩu bắt đầu nung nấu ý định giết em dâu để trả thù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang