TP.HCM: Liên tiếp xảy ra các vụ cướp nguy hiểm ở khu vực vùng ven

Thứ Ba, 10/10/2017 07:44

|

(CAO) Chỉ trong vòng 3 ngày qua, liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp giữa đêm tối ở các quận huyện ngoại thành với thủ đoạn hết sức táo tợn khiến người dân hoang mang.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7-10, N.T.L (SN 1951, quê Bình Dương) là gái bán dâm ở khu vực công viên Phú Lâm (Q.6) được hai nam thanh niên rủ đi mua dâm. Sau đó, hai đối tượng này chở L ra bãi đất trống đường Nước lên thuộc KCN Tân Tạo (P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân) rồi bất ngờ khống chế cướp nhiều tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Hồng Ân thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp xe của anh Quách Minh Thảo

Sau khi bị cướp, chị L gọi nhờ điện thoại nói bạn đến chở về. Khi ra đến KCN Tân Tạo, chị L phát hiện thấy đối tượng Trần Văn Húa (SN 1990, quê Bạc Liêu) là một trong hai đối tượng vừa cướp tài sản của mình nên hô hoán phối hợp cùng công an Q. Bình Tân bắt giữ. Bước đầu, đối tượng này thừa nhận cùng một người tên Cốt (chưa rõ lai lịch) đã gây ra vụ cướp tài sản đối với chị L.

Trước đó chỉ một ngày, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6-10, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1995) điểu khiển xe máy hiệu Honda Vision chở Nguyễn Thùy Dung (SN 1994, cả 2 cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) đến trước nhà số 37/1M ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì bị 3 thanh niên đi trên một xe gắn máy từ phía sau vượt lên áp sát đạp ngã xe rồi dùng dao khống chế cướp xe tẩu thoát. Bên trong cốp xe bị cướp còn có 4 triệu đồng và một số tài sản khác.

Anh Thảo bị tên cướp đâm vào cổ để cướp xe đang được điều trị tại bệnh viện

Cũng trên địa bàn huyện Hóc Môn, vào lúc 23 giờ ngày 5-10, chị Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1979, ngụ Q. Bình Tân) chở Trần Thị Thảnh (SN 1961) và Đỗ Phương Ngân (SN 1985, cả 2 cùng quê tỉnh Kiên Giang) đến trước nhà số 375 Bùi Công Trừng (ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy dùng bình xịt hơn cay xịt vào mặt rồi cướp xe. Bên trong xe cũng có 5,5 triệu đồng, 1.000 Euro và 2 điện thoại di động).

Trong ngày 5-10, một vụ cướp táo tợn khác cũng xảy ra tại Q.12. Theo đó, Nguyễn Hồng Ân (SN 1996, quê An Giang) không có tiền ăn chơi nên nảy sinh ý định đi cướp. Sau đó, hắn gọi anh Quách Minh Thảo (SN 1985, quê Tiền Giang) là tài xế Grabbike chở đến hẻm 602 thuộc KP.7 (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) rồi dùng dao đâm vào cổ tài xế để cướp xe. Tuy nhiên, hành vi của hắn bị người dân kịp thời phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành truy bắt các đối tượng gây ra các vụ cướp trên. Tuy nhiên, việc hàng loạt các vụ cướp táo tợn xảy ra liên tiếp khiến người dân khu vực ngoại thành hết sức bất an mỗi khi ra đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang