Triệt phá đường dây lừa các chủ tiệm vàng liên tỉnh miền Tây

Thứ Bảy, 19/12/2015 16:46

|

(CAO) Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 3 vụ lừa tại các tiệm vàng 2 tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang, chiếm đoạt hơn 110 triệu đồng.

Ngày 18-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyên Vị Thủy, Hậu Giang khởi tố vụ án và bắt giam 4 đối tượng: Nguyễn Hữu Thanh (22 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Vũ Đức Phu (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Mai Thảo (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Anh Thư (19 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó chiều 9-9, anh T., chủ tiệm vàng tại chợ Nàng Mau, huyện Vị Thủy chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ tiếp thanh niên.

Với vẻ mặt buồn rầu, vị khách nói: “Tôi đang cần tiền gấp để giải quyết khó khăn nên cầm số nữ trang”.

Chưa kịp dứt lời, vị khách tháo chiếc lắc và sợi dây chuyền bằng vàng, tương đương 2 lượng vàng đưa cho T. cầm hơn 50 triệu đồng.

Vốn tính cẩn thận, anh T. lật qua lật lại xem lại số nữ trang không khỏi nghi ngờ. Ký hiệu số nữ trang được ghi một tiệm vàng ở TP.Vị Thanh nhưng cứng nên anh bí mật báo với công an.

Khi lực lượng đến nơi, đối tượng khai nhận có tên là Nguyễn Hữu Thanh nhưng không thừa nhận, số nữ trang trên vàng giả.

Khi trinh sát đề nghị thử vàng tại chỗ, Thanh mới im lặng. Anh T. lo âu vội kiểm tra lại số nữ trang sáng cùng ngày anh đã cầm với số tiền 55 triệu đồng đều là vàng giả.

Nhận thấy đây là đường dây lừa đảo liên tỉnh, trinh sát tạm giữ Thanh tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Đến ngày 15-12, 3 đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng cúi đầu nhận tội. Phu được xác định là đối tượng cầm đầu. Xuất thân từ thợ kim hoàn, Phu biết một số chủ tiệm vàng vùng sâu vùng xa chủ quan khi cầm cố nữ trang bằng vàng.

Để có tiền ăn chơi, Phu cùng bạn gái là Thảo và Thanh, Thư thực hiện những cú lừa ngoạn mục. Khi xác định tiệm vàng mà chúng chuẩn bị lừa đảo, các đối tượng mua một ít vàng thật ở những tiệm vàng uy tín tại địa phương. Sau đó, Phu thuê những đối tượng chuyên làm vàng giả với số lượng vàng thật rất ít đem về địa phương trên cầm cố.

Khi thực hiện hành vi lừa đảo, bọn chúng đi 2 người. Một đối tượng đem vàng cầm; đối tượng còn lại nổ máy xe gắn máy chờ sẵn.

Do tin tưởng thương hiệu của tiệm vàng uy tín, một số chủ tiệm vàng đã mắc lừa ngoạn mục.

Theo lời khai của các đối tượng trên, bọn chúng lừa đảo 3 tiệm vàng ở địa bàn tỉnh Hậu Giang và huyện Giồng Riềng, Kiên Giang chiếm đoạt hơn 110 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang