Phá thành công đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Thứ Tư, 24/02/2021 17:28

|

(CAO) Sau một thời gian dài lập án điều tra, lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài đưa 9 người Việt Nam xuất cảnh sang Lào trái phép, bất chấp đại dịch Covid- đang đe dọa.

Ngày 24-2, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nâm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) triệt phá thành công một đường dây đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự dọc khu vực biên giới, các trinh sát Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện, có một đường dây thường xuyên đưa công dân Việt Nam nhập cảnh sang Lào trái phép. Xác minh thu thập thông tin, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng liên quan

Sau một thời gian lập án điều tra, lúc 1 giờ 45 ngày 21-2, tại khu vực mốc biên giớt Việt Nam - Lào số 404 (thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt giữ thành công đối tượng Xiêng Phôm My (tên gọi khác là Khăm Bò, SN 1967, trú tại bản Đín Đăm, cụm bản Noọng Hét Tây, H.Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đang có hành vi đưa 9 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Biên phòng để đấu tranh khai thác. Tại đây, Xiêng Phôm My khai nhận, được một người Việt Nam tên Hạnh thuê dẫn đường đưa 9 người từ bản Tiền Tiêu sang Lào với tiền công từ 5- 7 triệu đồng/1 người.

Cùng thời điểm trên, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực mốc số 403 đến 404, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng nghi vấn có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Tổ công tác tác đã bắt giữ được 3 đối tượng, 1 đối tượng còn lại nhanh chân chạy trốn. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Thái Dương (SN 1993, trú xã Diễn Tân, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) sau đó cũng đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tự thú. Tại đây, Dương đã thừa nhận hành vi trong lúc tổ chức đưa 3 người nói trên trốn ra nước ngoài trái phép thì bị bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang