Phá trường gà "khủng" ở Sài Gòn, quy tụ gần 120 con bạc

Thứ Ba, 22/01/2019 21:20

|

(CAO) Ập vào một bãi đất trống nằm lọt thỏm trong khu dân cư, cơ quan công an bắt quả tang gần 120 con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Ngày 22-1-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Dững (SN 1980, quê Trà Vinh, tạm trú Q. Bình Tân) cùng 13 đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Cả trăm con bạc tham gia sát phạt bị công an bắt giữ

Trước đó, qua nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ và xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 12 giờ ngày 20-1, Đội Cảnh sát hình sự quận Bình Tân phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an phường, bất ngờ tập kích trường gà tại bãi đất trống kế nhà số 1043/8 QL1, thuộc KP.10, P.Bình Trị Đông A.

Phát hiện thấy công an, gần 120 con bạc đang tụ tập đá gà ăn tiền tại đây nhào nhào vội tìm đường tháo chạy nhưng đã bị các trinh sát khống chế. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 12 con gà đá, 75 chiếc xe máy, 134 ĐTDĐ, hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác…

Đối tượng Dững tại cơ quan công an

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận trường gà trên do Nguyễn Văn Dững đứng ra tổ chức khoảng hơn một tháng nay. Tại giữa bãi đất trống, Dững dùng tầm vông rào chắn xung quanh để làm trường gà. Bình quân mỗi ngày, Dững thực hiện từ 7 đến 10 độ gà. Sau mỗi trận, Dững thu tiền xâu 10% tiền cá cược của các con bạc nếu đá trong sổ và 5% nếu đá riêng ngoài sổ.

Dững phân công cho Nguyễn Quốc Việt (SN 1993, quê Sóc Trăng); Võ Khánh Linh (SN 1995, quê Sóc Trăng) và Lê Văn Tuyên (SN 2000, quê Thanh Hóa, cùng tạm trú Q.Bình Tân) làm trọng tài kiêm biện gà, đứng ra nhận kèo giữa các con bạc, đồng thời trực tiếp thu tiền xâu sau khi có kết quả thắng thua. Tiền công mỗi ngày, Việt, Linh, Tuyên được Dững trả mỗi người 300 ngàn đồng.

Những con bạc bị công an bắt quả tang

Phục vụ dưới trướng của Dững còn có Đỗ Hoàng Phúc (SN 2001) và Nguyễn Đăng Khoa (SN 2001). Tuy Dững không trả công nhưng giao khoán phần giữ xe nên cả hai cũng… sống khỏe. Với việc thu mỗi xe 10 ngàn đồng cho một lần gửi, nhờ lượng con bạc đến chơi đông nên bình quân mỗi ngày, Phúc, Khoa cũng dễ dàng đút túi riêng được 5 đến 6 trăm ngàn đồng.

Nhằm đối phó cơ quan chức năng, Dững còn giao cho Thạch Ngọc Huyền (SN 2002, quê Sóc Trăng, tạm trú P.Bình Trị Đông A) làm nhiệm vụ cảnh giới, trả công 300 ngàn/ ngày. Vị trí của Huyền là đứng ở đầu hẻm 1043. Khi thấy có công an đi vào hẻm thì lập tức gọi điện cho Dững đang ở trong trường gà biết để kịp thời giải tán. Đồng thời, nếu có người mới tới chơi lần đầu thì Huyền hướng dẫn cho khách đường đi vào trường gà.

Hàng chục con gà đá bị công an thu giữ

Thiếu tá Đỗ Văn Trường, Đội phó Đội CSHS quận Bình Tân, cho biết: Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, hiện công an quận đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Những đối tượng còn lại đang được tiếp tục sàng lọc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang