Trông coi nhà dùm người quen, ‘cuỗm’ hơn 10 triệu đồng

Thứ Hai, 18/01/2016 19:44

|

(CAO) Trong lúc trông coi nhà dùm người quen, Đằng “cuỗm” hơn 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Bị tòa án tuyên phạt 12 tháng tù nhưng Đằng ngoan cố bỏ trốn khỏi địa phương không chấp hành hình phạt. Khi Đằng đang lẫn trốn ở Long An thì bị các trinh sát bắt giữ.

Chiều ngày 17-1-2016, Phòng cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt giữ Huỳnh Tấn Đằng (SN 1979, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) là đối tượng truy nã của công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 10-2014, trong lúc giữ hộ nhà người quen là ông Nguyễn Văn Năm (SN 1931, ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách), Đằng đã lấy trộm 11.200.000 đồng của ông Năm để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Đằng tại cơ quan công an

Sau đó, Đằng bị tòa án nhân dân huyện Chợ lách xử phạt 12 tháng từ giam. Tuy nhiên, trong thời gian chờ chấp hành án phạt tù Đằng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến 16 giờ 10 phút ngày 17-1-2016, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Đằng khi đang lẫn trốn tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang