Truy bắt hai nghi can chém 4 người ở Sài Gòn vì thua đá gà

Thứ Ba, 08/03/2016 15:56  | Tuấn Thành

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an Q.6 (TP.HCM) đang ráo riết truy bắt khẩn cấp hai đối tượng Huỳnh Quốc Hùng, tự “Bé Hai” (SN 1982) và Trần Quốc Toản, tự “Bé An” (SN 1994, cùng ngụ Q.6) do liên quan đến vụ chém trọng thương 4 người trong một gia đình ở đường Bãi Sậy (P.1, Q.6) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Trước đó như báo CATP đã phản ánh, do mâu thuẫn trong đá gà ăn tiền nên vào tối ngày 3-3, một nhóm 6 nam thanh niên đi trên 3 xe gắn máy đến trước nhà số 108B đường Bãi Sậy gọi anh Văn Quốc Trung (SN 1987, ngụ tại căn nhà trên) ra nói chuyện.

Hai nghi can gây ra vụ chém người kinh hoàng ở Sài Gòn - Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, hai đối tượng nhảy xuống xe bất ngờ vung mã tấu chém tới tấp vào người anh Trung. Ông Văn Văn Quốc Lâm (SN 1965, bố của Trung), Văn Quốc Thuận (SN 1967) và Văn Quốc Quang (SN 1974, là chú của Trung) nhảy vào can ngăn cũng bị chém trọng thương.

Chém bị thương 4 người trong gia đình anh Trung, nhóm thanh niên lên xe bỏ trốn. Các nạn nhân được quần chúng hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, Công an P.1 và Đội CSĐT Công an Q.6 nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an được biết vào chiều ngày 3-3, Trung mang gà đến khu vực phía sau tòa nhà Thuận Kiều, đường Tân Hưng (P.15, Q.5) để tỷ thí với gà của nhóm Hùng với số tiền cá cược là 2 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ chém lộn xuất phát từ mâu thuẫn đá gà - Ảnh: Thiên Long

Sau trận đấu, gà của nhóm Hùng thua trận nên nhóm này phải chung tiền cho Trung. Khi chung tiền xong, Trung ôm gà về nhà. Trên đường về, Hùng gọi điện cho Trung nói đã chung lộn tiền cá cược, Trung phủ nhận thì Hùng yêu cầu cho địa chỉ nhà để đến đối chứng. Sau đó, nhóm của Hùng xách mã tấu đến gây nên vụ chém người kinh hoàng trên. Hùng và Toản là hai đối tượng trực tiếp gây án và hiện đang bỏ trốn.

Đây là hai anh em ruột cùng mẹ khác cha chuyên buôn bán gà, nuôi gà đá và đá gà ăn tiền tại địa phương. Thông qua báo CATP, ai biết Hùng và Toản hiện đang lẩn trốn ở đâu xin báo cho Đội hình sự Công an Q.6 theo số điện thoại 0838.542.993, hoặc cơ quan công an gần nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang