Vào tù nhiều lần nhưng vẫn không "chừa" trộm cắp

Thứ Năm, 06/08/2015 10:44  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 6-8 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại Nhà văn hóa phường Ngọc Hiệp tuyên phạt bị cáo Lê Công An (SN 1990, trú tổ 10 Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản

 

Bị cáo Lê Công An trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng khoảng 15 giờ ngày 16-3-2015, An mang theo một tua vít đã mài dẹp 2 đầu đi dọc đường Trần Phú.

Khi đến bãi đậu xe tại công viên bờ biển Trần Phú đoạn đối diện đường Biệt Thự thì phát hiện thấy xe máy Yamaha Sirius BKS 79N1-503.98 của anh Nguyễn Thái Sáng dựng không có người trông coi, An liền đến dùng tua vít bẻ khóa lấy xe máy đem về nhà cất giấu.

Sau đó, An đến khu vực Sơn Thủy, Vĩnh Phước trộm cắp 1 biển số xe máy BKS 79L8-1825 để gắn vào xe máy vừa trộm cắp được.

Tiếp đó, khoảng 15 giờ ngày 2-4-2015, An đi bộ đến trước công trình xây dựng số 62 Trần Phú dùng tua vít tiếp tục bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 79H4-4346 của anh Huỳnh Văn Bình đem về nhà cất giấu. Còn tua vít khi phá khóa xe máy đã bị cong nên An đã vứt xuống sông Cái đoạn qua cầu sắt Ngọc Hiệp, Nha Trang.

Qua truy xét, ngày 6-4-2015 Công an phường Ngọc Hiệp tiến hành kiểm tra nhà An thì phát hiện và thu giữ 2 xe máy trên, 1 biển số xe và đưa An về trụ sở làm việc. Tại đây, An đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo định giá, 2 chiếc xe máy có giá trị là 16.530.000 đồng.

Được biết, tháng 3-2014 TAND TP Nha Trang cũng đã tuyên phạt An 6 tháng tù về tội này, An vừa chấp hành xong ngày 13-5-2014 thì tiếp tục tái phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang