Vụ ngồi nhậu bị đánh hội đồng đến chết: Bắt 8 đối tượng

Thứ Hai, 16/07/2018 09:33  | Hoà Khánh

|

(CAO) Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan bắt giữ được nhóm đối tượng nghi gây ra vụ giết người tại quán nướng cay Diệu (đường Lê Quý Đôn, TP Huế).

Trước đó, nhận được tin báo của quần chứng nhân dân về việc tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, TP. Huế xảy ra một vụ đánh nhau, hậu quả làm 1 người bị chết, 1 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan đã bắt được 8 đối tượng gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan Công an,  Trần Văn Vũ (SN 2002), Nguyễn Văn Vệ (SN 1999) cùng trú tại phường Thuỷ Phương, TX. Hương Thuỷ đã bước đầu khai nhận vào khoảng 0h – 4h ngày 14-7, Vệ và Vũ cùng một số đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, TP Huế. Trong lúc đang ngồi nhậu thì thấy một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) có hành vi “nhìn đểu” mình.

Đang có hơi rượu bia và nổi máu côn đồ, Vệ và Vũ cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Như Báo CATP Hồ Chí Minh đưa tin: Vào khoảng 4 giờ sáng, ngày 14-7, tại quán Nước Cay L.D nằm trên vỉa hè đường Lê Quý Đôn, TP.Huế đã xảy ra một vụ ẩu đả, khiến một người tử vong.

Theo đó, Lê Khắc Nh. (23 tuổi, trú phường An Tây, TP Huế) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán nướng cay L.D ở vỉa hè đường Lê Quý Đôn ( TP Huế) thì một nhóm thanh niên ngồi bàn khác gồm 7 người ném cốc bia về phía Nh., và L.Q. K. (23 tuổi) đang ngồi cùng bàn.

Sau đó, xảy ra va chạm, Nh. bị nhóm thanh niên rượt đuổi và đâm, khiến thanh niên này tử vong cách đó vài trăm mét. Còn K. bỏ chạy vào Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại đây, K. bị nhóm thanh niên đâm nhiều nhát dao rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do mất nhiều máu, Nh. tử vong, còn K. bị thương nặng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cũng có mặt để điều tra nguyên nhân cũng như bảo vệ hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc 

Bình luận (0)

Lên đầu trang