Xóa ổ cờ bạc ‘khủng’ trong khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố

Thứ Năm, 04/02/2016 15:13  | Huệ Trinh

|

(CAO) Phần lớn con bạc là các đối tượng có tiền án tiền sự về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp, giết người,…

Vào lúc 23 giờ 30, ngày 3-2-2016, Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5) Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp với Công an quận 1 bất ngờ ập vào phòng 602 khách sạn Em & My (đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1), bắt quả tang hơn 30 đối tượng đang tổ chức hoạt động cờ cạc dưới hình thức chơi bài cào ăn tiền.

Qua đó, đơn vị đã lập biên bản quả tang với 33 đối tượng, thu 100 bộ bài, 39 điện thoại di động, 21.050.000 đồng trên chiếu bạc và 367.490.000 đồng trong người các con bạc.

Các đối tượng phụ việc đắc lực cho Nhân

Qua khai thác, các đối tượng liên can cho biết sòng bạc này do Nguyễn Thanh Nhân (thường gọi là Tony, SN 1989, ngụ P15, Q.Bình Thạnh) cầm đầu tổ chức, hoạt động di động qua hai quận 1 và 3.

Nhân từng thụ án 30 tháng tù giam tại Bố Lá về tội “trộm cắp tài sản” và là chồng của Trang Nhí - con gái yêu của cặp đôi Luông Điếc và Hà Trề - những thành viên khá có “tên tuổi” trong băng nhóm tội phạm Năm Cam trước đó. Trang Nhí vừa mãn hạn tù không bao lâu về tội danh “tổ chức đánh bạc”.

Các con bạc bị bắt quả tang

Đứng đầu tổ chức nhưng Nhân không trực tiếp xuất đầu lộ diện mà giao cho Nguyễn Tấn Phát (SN 1995, ngụ P27, Q.Bình Thạnh) làm quản lý, kiêm vai trò cầm cố tài sản, cho vay nóng tại chiếu bạc với mức lương 300.000 đồng/ngày. Trần Thân Hoài (SN 1983, ngụ P15, Q.Gò Vấp) và Trương Văn Tâm (tự Quân, SN 1974, ngụ Q4) được Nhân thuê đến sòng làm nhiệm vụ phát hỏa với tiền công 200.000 đồng/ngày.

Sòng bạc chỉ tiếp khách quen, nếu người lạ phải có người bảo lãnh nên Trần Thị Kim Yến (SN 1978, ngụ P17, Q.Bình Thạnh) được phân công vai trò móc nối với các con bạc, còn Trần Đại Nghĩa (SN 1985, ngụ P27, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thế Lộc (SN 1994, thường trú P2, Q.Tân Bình) sẽ đứng trước khách sạn đón khách, đưa xe đi gửi và dẫn lên phòng. Được trả thù lao 500.000 đồng/ngày nên Nguyễn Văn Cường (tự Cường heo, SN 1965, ngụ Q.Bình Thạnh) có trách nhiệm cầm cái, trực tiếp ăn thua với con bạc.

Sòng bạc chủ yếu hoạt động từ 20 giờ tối đến sáng ngày hôm sau, thu hút khoảng hơn 30 chục con bạc tham gia mỗi đêm với 12 đến 16 tụ bài. Trong đó, mức đặt cược mỗi tụ thấp cũng 500.000 đồng, cao có thể lên đến 5.000.000 đồng.

Hoài, Tâm, Phát sẽ thay nhau thu tiền xâu 10.000 đồng/tụ với tỷ lệ đặt cược 500.000 đồng và 30.000 đồng/tụ với tỷ lệ đặt cược 1 triệu đồng. Theo đó mỗi đêm sòng bạc của Nhân thu lợi bất chính khoảng 30 đến 50 triệu đồng, chưa trừ chi phí.

Chủ khách sạn Em & My, Trịnh Thị Thanh Thủy (SN 1987, ngụ Đồng Nai) khai cho Nhân thuê phòng tổ chức cờ bạc với giá 11 triệu đồng/ngày khoảng 10 ngày qua. Tiếp tân Hứa Văn Ngà (SN 1989, quê Hậu Giang) biết rõ nhiều đối tượng đến khách sạn đánh bạc nhưng ngó lơ, cho qua.

Những “bóng hồng” mê đỏ đen

Sòng bạc của Nhân là nơi hội tụ của nhiều con bạc hình sự như: Trần Đại Nghĩa từng thụ án 18 năm tù về tội “giết người”; Cường heo có 4 tiền án về các tội “tổ chức đánh bạc”, “cưỡng đoạt tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”; Trương Văn Tâm cũng 3 lần vào tù ra khám với cùng một tội danh là “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, các đối tượng Trần Thị Kim Được, Hà Tấn Phú, Nguyễn Viết Dũng, Huỳnh Công Danh,… đều không dưới một lần thụ án tại trại giam về các tội danh “tàng trữ vũ khí trái phép”, “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”,…

Hiện Phòng CSĐTTP về TTXH đã bàn giao hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Để hưởng lượng khoan hồng Nhân nên sớm đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang