Băng nhóm buôn bán, tiêu thụ tiền giả có “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành

Thứ Ba, 04/05/2021 21:28

|

(CAO) Dùng tiền giả mua vé số của người bán vé số dạo, đối tượng bị công an bắt giữ. Qua khai thác mở rộng, công an khám phá một băng nhóm lưu hành tiền giả liên tỉnh. Liều lĩnh đến mức, các đối tượng đã rao bán tiền giả trên mạng xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ngày 4/5/2021 cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố Huỳnh Châu Phú, Tô Văn Ni, Trần Hồng Hải (SN 1998, ngụ xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Trần Quốc Nhiên, Nguyễn Trà My về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 12 giờ ngày 19-7-2020, tại khu phố Bình Quân, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, Trần Hồng Hải sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Nguyễn Trần Tiến (SN 1986, ngụ phường 4, TP Tân An).

Trong lúc Hải mua vé số, ông Tiến nghi tờ tiền là giả nên tri hô. Hải hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị ông Tiến cố giữ lại. Ngay lúc đó, anh Đặng Quốc Tân, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An đang đi công việc gần khu vực xảy ra vụ việc đã hỗ trợ ông Tiến bắt giữ Hải, thu 65 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Qua đấu tranh, Hải khai nhận sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Tiến. Ngoài số tiền trên, Hải khai còn số lượng lớn tiền giả cất giấu ở nhà trọ tại khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tiến hành khám xét nhà trọ của Hải, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 88 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được cất giấu trong tủ quần áo của Hải. Tổng số tiền thu được của Hải là 76.500.000 đồng, trong đó 153 tờ là giả, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Hải về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Ngày 22-10-2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An phối hợp với Bưu cục Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành thu giữ bưu phẩm do Hải bán cho một đối tượng không rõ lai lịch nhưng không có người nhận, bên trong bưu phẩm có 8 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng đều là tiền giả

Tiếp tục đấu tranh, Hải khai đối tượng cung cấp tiền giả là Tô Văn Ni (SN 1993, quê Cà Mau, tạm trú Tiền Giang). Tiến hành khám xét nơi ở của Ni tại phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, công an thu giữ 4 triệu đồng (gồm 6 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 5 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 4 triệu đồng tiền trên là giả.

Quá trình khám xét, Công an mời làm việc 2 đối tượng Nguyễn Trần Quốc Nhiên (SN 2002, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Châu Phú (SN 1995, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ở cùng phòng trọ với Ni, thu giữ Phú 2 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng. (Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định 2 tờ tiền trên là tiền giả).

Qua khai thác, phát hiện Phú đã bán tiền giả cho một số đối tượng thông qua tài khoản trên mạng Internet. Cụ thể, bán cho Đoàn Minh Lễ (SN 1995, ngụ phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 75 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, bán cho Nguyễn Trà My (SN 1995, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) 13 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng… Tổng số tiền giả đối tượng Phú đã bán ra là 482.500.000 đồng; cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền giả là 91.400.000 đồng

Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ và tài liệu thu thập có đủ cơ sở xác định Phú đã có hành vi lưu hành tiền giả. Đối tượng này với vai trò là chủ mưu, thỏa thuận, cung cấp tiền giả cho Ni, thông qua các tài khoản trên mạng xã hội để bán cho các đối tượng Hải, Nhiên, Lễ, My và một số đối tượng khác (ở địa bàn tỉnh Long An, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh).

Hải sau khi mua tiền giả của Ni đã bán lại cho các đối tượng ở các địa bàn tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và trực tiếp sử dụng tiền giả. Nhiên sau khi mua tiền giả của đối tượng Ni đã bán lại cho các đối tượng ở các địa bàn tỉnh Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và trực tiếp sử dụng tiền giả. Còn My sau khi mua tiền giả của Phú đã trực tiếp sử dụng tiền giả mua hàng hóa thì bị phát hiện bắt giữ. Lễ sau khi mua 75 triệu đồng tiền giả của Phú đã bán lại cho 1 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Lễ đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hành vi trên để điều tra trong vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý.

Kẻ có 3 tiền án vẫn lưu hành tiền giả


Ngày 25-4-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, đề nghị chuyển vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An) về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Trước đó, có một đối tượng đi xe máy đến cửa hàng điện của ông Phan Văn S (SN 1959, ngụ ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua bình sơn, chìa khóa, băng keo, ốc tán… với giá 120.000 đồng. Đối tượng đưa cho ông S tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán, ông S thối lại 380.000 đồng. Sau khi đối tượng bỏ đi, ông S kiểm tra lại tờ tiền thấy không giống với tiền thật nên đã đến Công an xã Phước Vân trình báo và giao nộp tang vật.

Qua truy xét, ngày 24-2-2021, Công an bắt được Dũng. Dũng khai mua tiền giả trên mạng và giao nộp 2 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Ngoài số tiền giả đã mua, Dũng còn được hai người quen ngoài xã hội (không rõ lai lịch) cho 500.000 đồng tiền Việt Nam giả.

Theo kết quả điều tra, Dũng từng có Tiền án, tiền sự: Ngày 16-6-2006, TAND TP. Hồ Chí Minh xử phạt 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; ngày 9-12-2010, TAND quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh xử phạt tù 1 năm 1 tháng 25 ngày về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; ngày 30-1-2012, TAND quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 6 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Ngoài ra, Công an xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An còn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Dũng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang