Công an quận 5 bắt 2 vụ buôn bán pháo nổ trái phép

Thứ Sáu, 22/01/2021 19:45  | Nguyễn Vinh

|

(CAO) Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) CAQ5 vừa bắt quả tang hai vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép.

Sau thời gian theo dõi, củng cố chứng cứ, lúc 13 giờ ngày 15-1, phát hiện Nguyễn Quốc Chiến (SN 1968, ngụ H.Bình Chánh, là người chạy xe ôm) nhận bao pháo nổ từ cửa hàng của Nguyễn Anh Thắng (SN 1995, ngụ Q8) trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) chạy ra, các trinh sát lập tức bám theo. Đến giao lộ Dương Tử Giang - Phạm Hữu Chí (P.15, Q.5) Chiến bị trinh sát chặn lại kiểm tra. Từ tài liệu thu thập được cùng lời khai của Chiến, CSKT CAQ5 kiểm tra điểm kinh doanh của Thắng, thu giữ gần 60 kg pháo nổ các loại. Theo lời khai ban đầu của Thắng, đối tượng đặt mua pháo nổ qua mạng Zalo, sau đó phân phối lại cho khách kiếm lời. Thắng khai thuê Chiến đi giao hàng…

Đối tượng và tang vật pháo nổ công an bắt giữ

​Cũng trong thời gian này, CAKT Công an quận 5 còn làm rõ Nguyễn Văn Thành Long (SN 2000, quê Bình Thuận, tạm trú Q.9) là đối tượng thường xuyên giao pháo nổ với tần suất cao. Có ngày, Long giao cho 2-3 khách hàng thu lợi hàng triệu đồng.

Lúc 5 giờ sáng 21-1-2021, phát hiện Long đang chở 10 hộp pháo nổ (loại 36 viên); 5 bịch pháo nổ loại “pháo bánh lớn”, trên bao bì in chữ Trung Quốc đi giao cho khách hàng, lập tức trinh sát triển khai bắt giữ Long cùng tang vật.

Long khai đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Dù biết buôn bán pháo lậu là phạm pháp nhưng vì lợi nhuận nên Long tự đặt mua số pháo nổ trên từ một tài khoản trên Facebook với giá 11,5 triệu đồng, sau đó chở về phòng trọ ở Q.9 và “quảng cáo” hàng trên Facebook để bán lại kiếm lời.

Ngày 21/1, một khách hàng đặt mua số pháo trên của Long với giá 15 triệu đồng, hẹn giao dịch tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Thi. Long mang pháo đến điểm hẹn đợi khách thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ.5 đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang