Công ty khoáng sản Nguyên Hà có nhiều vi phạm, được ưu ái?

Thứ Tư, 08/05/2019 07:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công ty TNHH MTV Nguyên Hà (Quảng Trị) nhiều lần bị lập biên bản, bị xử phạt về khai thác khoảng sản, lập bãi tập kết không có giấy phép, được ưu ái cấp thêm mỏ. Giám đốc công ty này là người thân của trưởng phòng thuộc Sở TN&MT.

Công ty TNHH MTV Nguyên Hà (trụ sở 11/1 Duy Tân, KP.1, P.Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất sét), xây dựng nhà ở, được UBND tỉnh ngày 13-1-2016 cấp phép khai thác mỏ cát, sỏi trên sông Thạch Hãn, đoạn thuộc xã Hải Lệ (TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) giáp ranh với xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) với thời hạn 18 năm.

Tàu khai thác khoảng sản trên sông Thạch Hãn của Công ty TNHH MTV Nguyên Hà.

Ngày 24-4-2018, Phòng CSGT Công an tỉnh và Trạm quản lý đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT Quảng Trị kiểm tra, lập biên bản tại bãi tập kết khoáng sản (km25+100 sông Thạch Hãn), thuộc địa phận thôn Thượng Phước (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong). Bãi tập kết của Công ty Nguyên Hà, bị lập biển bản do "không có giấy phép mở bến thủy nội địa".

Ông Hoàng Đức Việt - Giám đốc Công ty Nguyên Hà lý giải với đoàn liên ngành: đơn vị được Xí nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn ký biên bản cho sử dụng bãi tập kết cát sỏi tạm thời. Đoàn kiểm tra còn phát hiện người điều khiển tàu thuyền vận chuyển cát, sỏi của Công ty Nguyên Hà không có các loại giấy tờ liên quan.

Bến bãi tập kết khoáng sản của Công ty TNHH MTV Nguyên Hà chưa có giấy phép.

Ngày 12-11-2018, Phòng CSGT Công an tỉnh và Trạm quản lý đường sông Thạch Hãn phát hiện tàu cuốc của Công ty Nguyên Hà đấu nối đoạn dây cáp nối qua 2 bờ sông làm cản trở các phương tiện qua lại trên sông. Đoàn yêu cầu Công ty Nguyên Hà tháo dỡ đoạn cây cáp trên.

Công ty Nguyên Hà còn vi phạm Khoản 2 Điều 8 Nghị định Chính phủ quy định đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa khi khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp này đặt dụng cụ (phục vụ tàu khai thác cát, sỏi) nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng. Điều này làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện đi lại trên sông, không đúng quy định hướng dẫn của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

Đoàn liên ngành kết luận, nếu trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản mà để xảy ra tai nạn cho các phương tiện trên sông thì Công ty Nguyên Hà chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 26-12-2018, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Công ty Nguyên Hà về hành vi “Cắm các điểm khép góc khu vực đươc cấp phép khai thác khoáng sản chưa đầy đủ số lượng mốc theo quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản”. Công ty Nguyên Hà bị xử phạt hành chính 58,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty TNHH MTV Nguyên Hà.

Nhiều người dân và một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản bức xúc phản ánh, Công ty Nguyên Hà đã được cấp phép khai thác cát sỏi quy mô hàng chục ha, quá trình hoạt động có nhiều vi phạm nhưng được ưu ái cấp thêm mỏ ở khác trên sông Thạch Hãn, tại thôn Đá Nổi (xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị). 

Việc cấp phép mỏ khai thác khoáng sản do Sở TN&MT lập hồ sơ, tham mưu trình cho UBND tỉnh hoặc Bộ TN&MT xem xét, cấp phép. 

Điều đáng nói, ông Hoàng Đức Việt – Giám đốc Công ty Nguyên Hà là em rể của bà Lê Thị Vân Oanh – Trưởng Phòng Khoáng sản và Nước (thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị). Đây là cơ quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với PV, bà Oanh thừa nhận là chị dâu của ông Việt. Bà Oanh cho biết, việc cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn được thực hiện theo quy định, hồ sơ thủ tục. Đối với mỏ tại thôn Đá Nổi (xã Ba Lòng), Công ty Nguyên Hà mới chỉ được thăm dò, khảo sát. Hiện Sở TN&MT đang lập hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác mỏ.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên sông Thạch Hãn ở khu vực đập Trấm, sát bãi tập kết khoáng sản của Công ty TNHH MTV Nguyên Hà.

Ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị cho biết, đang chỉ đạo các cán bộ, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh sự việc như PV phản ánh về các vi phạm của Công ty Nguyên Hà và việc cấp phép các mỏ khoáng sản cho đơn vị này.

Khi PV trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đều cho biết sẽ kiểm tra và có hướng xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang