Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lãnh 11 năm tù trong vụ mua kit test Việt Á

Thứ Ba, 18/06/2024 10:46

|

(CAO) Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức không thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định mà làm trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho đơn vị 14,9 tỷ đồng.

Sáng 18/6, sau 5 ngày xét xử và nghị án, vụ sai phạm mua kit test Việt Á tại Bệnh viện Thủ Đức gây thiệt hại 14,9 tỷ đồng, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Minh Quân (SN 1973, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) mức án 11 năm tù và Nguyễn Lan Anh (SN 1984, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cộng thêm bản án cũ, bị cáo Quân phải chịu mức án 30 năm tù, Lan Anh 9 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên án sáng 18/6

Đồng phạm với Quân, Phạm Vũ Phong (SN 1984, Giám đốc Công ty Nam Phong) bị tuyên 12 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 7 năm tù về tội “đưa hối lộ”, Phong phải chịu mức án 19 năm tù. Trương Thị Bảo Trân (SN 1988, nhân viên vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Thủ Đức) 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”, tổng hợp Trân phải chịu mức án 13 năm tù. Mai Lệ Quyên (SN 1983, trưởng Khoa Vi sinh) 5 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Buộc bị cáo Phong phải bồi thường số tiền hơn 11 tỷ đồng cho Bệnh viện Thủ Đức.

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại tòa đã đủ căn cứ xác định, Nguyễn Minh Quân đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu…

Bản chất việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á và Nam Phong cung ứng trước mà không xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu..., gây thiệt hại cho Bệnh viện TP Thủ Đức hơn 14,9 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Lan Anh, với vai trò là tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu, biết rõ các quy định đấu thầu tại bệnh viện, nhưng bị cáo đã ký 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Nam Phong và Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho BV TP Thủ Đức số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý đấu thầu của nhà nước, gây ảnh đến trật tự xã hội. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trước đó, trong phần xét hỏi các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Quân thừa nhận đã sai khi ký các hợp đồng đấu thầu với Công ty Việt Á mà không kiểm tra lại, tin tưởng hoàn toàn cấp dưới. Bị cáo xin toà xem xét bối cảnh phạm tội là lúc Covid-19 hoành hành, Bệnh viện phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân rất lớn trong khi đó nếu đấu thầu phải mất ba tháng mới xong hợp đồng. Bệnh viện không mượn trước kit test của Công ty Nam Phong thì không thể xét nghiệm cho bệnh nhân.

Cựu giám đốc Nguyễn Minh Quân bị tuyên 11 năm tù

Theo cáo trạng, Bệnh viện TP Thủ Đức là đơn vị trực thuộc UBND TP.Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân là giám đốc bệnh viện. Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm kit xét nghiệm PCR Covid-19. Công ty Nam Phong do Phạm Vũ Phong làm giám đốc.

Thực hiện kế hoạch của Bệnh viện Thủ Đức về việc triển khai thực hiện xét nghiệm chuẩn đoán Covid cho các khu cách ly tập trung, các Trung tâm y tế của TPHCM và các khu cách ly thuộc Bệnh viện Thủ Đức, hoàn thiện Phòng xét nghiệm sinh học phân tử thực hiện chuẩn đoán Covid với dự kiến là 2.000 mẫu/ngày. Bệnh viện Thủ Đức tìm kiếm đối tác đảm bảo cung ứng nguồn vật tư, hóa chất, kit xét nghiệm... Tuy nhiên, Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức không chỉ đạo nhân viên đơn vị thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định mà làm trái quy định pháp luật để mua sản phẩm trực tiếp từ Công ty Việt Á hoặc qua công ty trung gian là Công ty Nam Phong.

Theo cáo trạng, bị cáo Quân có hành vi ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong đối với 2 gói thầu chào hàng cạnh tranh vào tháng 12/2020 và tháng 02/2021 chưa thực hiện thẩm định hồ sơ yêu cầu; ký các quyết định phê duyệt chỉ định thầu, hợp đồng mua bán với Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thực hiện lập hồ sơ yêu cầu…

Bản chất việc Bệnh viện Thủ Đức thực hiện hồ sơ các gói thầu cho Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ và thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á, Công ty Nam Phong đã tạm ứng trước, không có việc thực hiện xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu, thực hiện đấu thầu theo quy định; gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức số tiền 14,9 tỷ đồng.

Đối với Phạm Vũ Phong đã có hành vi gian dối trong đấu thầu, mặc dù biết Công ty Nam Phong không đáp ứng các yêu cầu của nhà thầu nhưng vẫn sử dụng pháp nhân công ty mình để ký các hợp đồng, tham gia các gói thầu của Bệnh viện Thủ Đức.

Ngoài ra, Phạm Vũ Phong còn có hành vi chi hơn 997 triệu đồng cho nhân viên Bệnh viện Thủ Đức thông qua Lê Trung Nguyên (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á) để Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm Covid cho Công ty Nam Phong.

Trương Thị Bảo Trân có hành vi soạn thảo, hoàn thiện thủ tục chỉ định 41 gói thầu sai quy định để Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm Covid do Công ty Việt Á sản xuất gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức 14,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Trân đã nhận hơn 997 triệu đồng tiền hoa hồng từ Công ty Nam Phong để hoàn thiện hồ sơ và giúp Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm Covid nhanh cho Công ty Nam Phong. Quá trình điều tra, Trân đã nộp lại hơn 997 triệu đồng tiền hưởng lợi.

Đối với Mai Lệ Quyên là người quyết định lựa chọn mua loại kit xét nghiệm và hóa chất của Bệnh viện Thủ Đức. Quyên đã lựa chọn sản phẩm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất để Bệnh viện Thủ Đức thực hiện thủ tục đấu thầu mua kit test của Công ty Việt Á, dẫn đến vi phạm đấu thấu gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức. Quyên được nhận số tiền 100 triệu đồng của Lê Trung Nguyên. Quá trình điều tra, Mai Lệ Quyên tự nguyện nộp lại 100 triệu đồng hưởng lợi.

Riêng Nguyễn Lan Anh – Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, với vai trò là Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu vật tư trang thiết bị y tế năm 2021 tại Bệnh viện Thủ Đức. Lan Anh biết rõ các quy định, quy trình về đấu thầu trang thiết bị y tế của bệnh viện nhưng vẫn ký 8 hợp đồng mua bán với Công ty Nam Phong theo uỷ quyền của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức mà không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thực hiện đấu thầu theo quy định, để mặc hậu quả xảy ra dẫn đến gây thiệt hại cho Bệnh viện TP.Thủ Đức hơn 3 tỷ đồng, giúp cho Công ty Nam Phong hưởng lợi 1,9 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, sai phạm của Vũ Đình Hiệp (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và Lê Trung Nguyên (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á phụ trách khu vực Đông Nam Bộ) được tách ra xử lý trong vụ án của Công ty Việt Á.

Trước đó, tháng 5/2024, Toà án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quân là 21 năm tù trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

https://congan.com.vn/vu-an/mua-kit-test-cua-cong-ty-viet-a-cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-lai-hau-toa_163403.html

Bình luận (0)

Lên đầu trang