Truy tố đôi nam nữ từ TPHCM ra Phan Thiết lưu hành tiền giả

Chủ Nhật, 16/06/2024 09:01  | Lê Long

|

(CAO) Đôi nam nữ khai nhận mua 30 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ TPHCM ra Bình Thuận để sử dụng nhu cầu du lịch.

Ngày 15/6, tin từ Công an Bình Thuận cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố hai đối tượng lưu hành tiền giả.

Theo hồ sơ, ngày 6/11/2023, chị H, chủ tiệm tạp hóa ở xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết đến Công an xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, trình báo việc bị một đôi nam nữ sử dụng tiền giả để mua hàng.

Theo đó, đôi nam nữ điều khiển xe môtô hiệu Honda Vario màu BS: 86C1 - 938.59, vào tiệm tạp hóa của chị mua 1 gói thuốc lá 555 với giá 35.000 đồng, họ đã đưa tiền 505.000 đồng (gồm 1 tờ 500.000 đồng và 1 tờ 5.000 đồng). Sau khi nhận gói thuốc và 470.000 đồng tiền thừa từ chị H., đôi nam nữ này đã lên xe rời đi.

Chị H. kiểm tra tiền thì phát hiện tờ 500.000 đồng này là tiền giả nên đã đến Công an địa phương trình báo.

Đôi nam nữ vào quán tạp hoá được trích xuất từ camera an ninh

Lực lượng Công an đã khẩn trương tiến hành truy xét. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày đã bắt được đôi nam nữ trên khi đang ở một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Hai đối tượng khai tên là Trần Đình Hưng (SN 1995, ngụ phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM) và Cung Đức Vy (SN 1990, ngụ quận 3, TPHCM).

Khám xét căn hộ lưu trú, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 13 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Tại cơ quan, hai đối tượng khai nhận: Ngày 4/11/2023, Hưng và Vy mang theo 30 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng từ TPHCM ra TP.Phan Thiết với mục đích sử dụng.

Tối 5/11/2023 đến trưa 6/11/2023, Hưng đã chở Vy đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.Phan Thiết để lưu hành tiền giả bằng thủ đoạn vào các tiệm tạp hoá mua hàng giá trị thấp, đưa ra tiền 500.000 đồng để được thối lại tiền thật, sau đó sử dụng tiền thật này để chi trả cho các dịch vụ ăn uống, du lịch tại TP.Phan Thiết.

Đến nay, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Hưng và Vy về tội danh lưu hành tiền giả quy định tại khoản 2, Điều 207 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang