(CAO) Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố đối tượng thứ 3 trong vụ án vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Bị can này là Giám đốc điều hành mỏ đá.
Ngày 18/02, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Phú Yên thông tin, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Hòa Kiến (TP.Tuy Hòa) và xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) từ năm 2021 đến 2023, đã khởi tố bị can đối với Trần Hoành Vịnh (SN 1976, ngụ, thôn Phước Khánh, xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa).
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-18/truc-loi-43-ty-khoi-to-them-giam-doc-1_1973_1184_958.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với Trần Hoành Vịnh.
Theo điều tra, trong thời gian làm Giám đốc điều hành mỏ đá ốp lát Kim Sơn (xã Hoà Kiến, TP.Tuy Hoà), biết rõ khu vực khai thác nằm ngoài vị trí cấp phép, đã được cơ quan chức năng thông báo tạm dừng nhưng Trần Hoành Vịnh vẫn bán mỏ đá cho người khác.
Người mua là bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, quê P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; ngụ khu phố 3, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) – chủ doanh nghiệp tư nhân Như Ý (TX.Sông Cầu, Phú Yên) khai thác khoáng sản với hơn 400m3, trị giá trên 1,7 tỷ đồng.
Trước đó, cuối tháng 01/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với ông Ngô Đa Thọ (SN 1957, ngụ 44C Nguyễn Công Trứ, P.5, TP.Tuy Hòa) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần I.D.P (04 Lê Lợi, P.1, TP.Tuy Hòa) và Nguyễn Bảy về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".
Theo điều tra, trước đây Công ty I.D.P được Bộ Công nghiệp cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá ốp lát Kim Sơn. Các cơ quan nhà nước xác định, khu vực khai thác mỏ đá ốp lát Kim Sơn nằm ngoài khu vực được cấp phép khai thác.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-18/truc-loi-43-ty-khoi-to-them-giam-doc-2_1.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với ông Ngô Đa Thọ.
Đến ngày 27/10/2014, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có thông báo yêu cầu Công ty I.D.P ngừng hoạt động khai thác đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
Tuy nhiên, năm 2021, ông Thọ và ông Bảy thoả thuận để ông Bảy khai thác, bán đá granite được khai thác tại mỏ đá ốp lát Kim Sơn. Từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2023, Bảy khai thác, bán 1.000m3 đá với trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 690 triệu đồng. Ông Thọ hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Trước lúc bị khởi tố, ông Ngô Đa Thọ là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.