Khởi tố vụ phá hơn 11 héc ta rừng phòng hộ để trồng bạch đàn

Thứ Tư, 29/09/2021 14:34

|

(CAO) Ngày 29-9, Hạt Kiểm lâm H. Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” ở xã HB’ông. Hạt Kiểm lâm sẽ chuyển hồ sơ sang Công an H. Chư Sê để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng đã thống nhất đây là 2 vụ phá, san ủi rừng khác nhau. Theo đó, vụ phá hơn 11 ha rừng xảy ra ở khoảnh 1 và vụ phá gần 24 ha rừng bị san ủi tại khoảnh 2, 4 (cùng thuộc tiểu khu 1065).

Những gì còn sót lại tại rừng phòng hộ xã HB'ông

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện đã khởi tố 1 vụ án hủy hoại rừng trên diện tích hơn 11 ha. Thời điểm khởi tố vụ án, chưa xác định được đối tượng vi phạm. Hạt Kiểm lâm đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Công an huyện Chư Sê để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối với vụ thứ 2 là san ủi gần 24 ha rừng bị san ủi, các cơ quan chức năng đang làm việc với các đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì sẽ tiếp tục khởi tố trong một vụ án khác.

Những cây bạch đàn được trồng đã bén rễ, xanh tốt

Trước đó, như CAO đã đưa, cán bộ kiểm lâm địa bàn xã H’Bông (Chư Sê) đã phát hiện vụ phá rừng tại khu vực núi Cheng Leng nên trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra hiện trường, phát hiện khu rừng phòng hộ tại tiểu khu 1065 thuộc lâm phần do UBND xã H’Bông quản lý có 4 vị trí bị san ủi, cày phá với tổng diện tích gần 35 ha. Tại hiện trường, rừng được san ủi, dọn sạch để trồng bạch đàn.

Hơn 34ha rừng phòng hộ bị san ủi để trồng bạch đàn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang