Lâm tặc vào rừng khai thác gỗ trong lúc giãn cách xã hội

Chủ Nhật, 19/09/2021 16:03  | Hoàng Quân

|

(CAO) Qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt địa bàn, Công an xã tại huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi phát hiện vụ khai thác, tàng trữ gỗ rừng tự nhiên trái phép.

Gỗ tang vật được đưa về Công an để tiếp tục xử lý.

Qua công tác nghiệp vụ và tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) lúc 12 giờ ngày 18-9, xác định có các đối tượng vận chuyển gỗ về tập kết rải rác tại các rẫy keo gần các tuyến đường dân sinh thuộc địa phận Tổ 1 (Thôn 3 xã Trà Thủy) để chờ đưa lên xe vận chuyển mang đi tiêu thụ.

Công an xã Trà Thủy khẩn trương đến hiện trường tạm giữ số gỗ rừng tự nhiên gồm 31 khúc (3,3m3) vuông thành phẩm, chưa rõ nguồn gốc, chủng loại; đưa về đơn vị để phục vụ xác minh, điều tra.

Công an xã Trà Thủy đã lập biên bản tạm giữ tang vật; chuyển hồ sơ đến Công an huyện Trà Bồng để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Huyện Trà Bồng (trừ xã Trà Phong) đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch đặc thù thời gian có dịch Covid-19.

Các đối tượng vi phạm phòng chống dịch, lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công an đề nghị người dân cảnh giác, lên án, tố giác tội phạm.

Số gỗ rừng tự nhiên bị khai thác, đem giấu vào rẫy trồng cây keo để đưa đi tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang