Bình Phước:

Kiểm tra xe tải, thu giữ 109 thùng thuốc lá lậu

Chủ Nhật, 18/12/2016 13:09

|

(CAO) Lúc 1 giờ 30 ngày 16-12-2016, Tại khu vực trạm thu phí thuộc xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện xe tải BS: 60C-289.05 có biểu hiện vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá đó phát hiện trên xe có chở 109 thùng thuốc lá hiệu Hero và Jet (tổng cộng 54.800 bao).Số thuốc lá trên không dán tem nhập khẩu theo quy định. Ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện trên cabin xe có 1 cây mã tấu tự chế.

Qua làm việc, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thuốc lá trên xe nên được đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc. Hai người trên xe là Vũ Đức (SN 1985, ngụ P An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Đặng Văn Nhí (ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) khai nhận khi đang đậu xe tại khu vực bãi xe gần khu công nghiệp Amata thuộc phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì có một đối tượng đến thuê xe lên tỉnh Bình Phước để chở hàng về tỉnh Bình Dương với giá 2 triệu đồng.

Sau đó Đức rủ Nhí cùng đi lên tỉnh Bình Phước để nhận hàng. Khi đến khu vực trạm thu phí thuộc xã Tân Khai (Hớn Quản) thì bị tổ công tác bắt giữ. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đến 19 giờ ngày 16-12-2016, tại khu vực ấp Tân Hiệp, Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh ,trong lúc tuần tra lực lượng Công an huyện nhìn thấy Hà Minh Quý ( SN 1989) và Nguyễn Văn Diềng (SN 1984, cùng ngụ xã Tân Đông, Tân Châu) chạy xe máy chở hàng có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra phát hiện trên hai xe máy có 15 thùng và 2 bao thuốc lá lậu không hóa đơn chứng từ

Hà Minh Quý cùng tang vật 

Qua làm việc, cả hai khai nhận vào chiều cùng ngày có một người đàn ông tên T. gọi điện thoại đến thuê vận chuyển hết số thuốc lá trên từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 500.000 đồng/1 người/1 xe mô tô.

Đang thất nghiệp nên Diềng và Quý nhận lời, rồi điều khiển xe từ nhà đến điểm hẹn tại một rẫy mì giáp ranh Campuchia nhận thuốc lá. Diềng chở 4.750 gói thuốc lá hiệu Jet còn Quý chở 3.250 gói thuốc hiệu Jet, 500 gói thuốc lá hiệu Craven “A” (tổng cộng 8.500 bao). Đang trên đưởng vận chuyển về Việt Nam giao lại cho T. thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật 

Bình luận (0)

Lên đầu trang