Vụ nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm: Lập nhóm “Tí tách mỗi ngày” để quán lý, phân chia tiền

Thứ Tư, 04/09/2024 16:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ lãnh đạo đến nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐKXCG) tại Phú Yên thống nhất nhận hối lộ từ chủ xe. Các đối tượng lập nhóm “Tí tách mỗi ngày” để theo dõi, phân chia tiền nhận hối lộ 5,3 tỷ đồng.

Sau thời gian mở phiên tòa xét xử, ngày 04/9, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 79 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ” tại Trung tâm ĐKXCG 78-02D, thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt (km48+450 Quốc lộ 25, thôn Tân An, xã Suối Bạc, H.Sơn Hòa, Phú Yên).

Phiên tòa xét xử các bị cáo.
Các bị cáo từng là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt.

Cụ thể, bị cáo Ngô Thị Thu Hằng (SN 1976) - Chủ tịch HĐTV, Phan Đình Thám (SN 1972) - Tổng Giám đốc Công ty Bách Việt cùng 15 năm tù; Phan Trung Hiếu (SN 1976, em trai Thám) - Phó Tổng giám đốc 10 năm tù; Lê Tự Trị (SN 1972) - nguyên Giám đốc Trung tâm ĐKXCG Bách Việt 6 năm tù.

Nguyễn Châu Kim Long (SN 1972) và Phạm Xuân Hưng (SN 1991), đều là Giám đốc kế nhiệm cùng 7 năm tù; Võ Quốc Nhiên (SN 1995) - đăng kiểm viên 7 năm tù; Nguyễn Thị Phấn (SN 1986) – thủ quỹ; Nguyễn Thị Mỹ Hiền – kế toán, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Bảo (SN 1998) – nhân viên 5 năm tù. Ngoài ra, 10 bị cáo phải nộp 415 triệu đồng.

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, TTĐK 78-02D được Cục đăng kiểm (Bộ GTVT) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ĐKXCG từ ngày 2/10/2020. Năm 2022, trung tâm kiểm định 6.801 lượt xe (6.047 lượt xe kiểm định đạt). Từ ngày 1/1 đến 18/2/2023, Trung tâm kiểm định 926 lượt xe (772 lượt xe kiểm định đạt). Hằng và Thám thống nhất cho thuộc cấp nhận hối lộ của chủ xe, lái xe.

Trị, Long, Hưng, Nhiên làm trái quy trình 5 bước kiểm định theo quy định của Bộ GTVT, mà “phù phép” khi dụng xe ôtô đảm bảo tiêu chuẩn khí thải để thay xe không đạt tiêu chuẩn; phanh xe không đạt thì đạp nhẹ phanh, chụp ảnh từ sau đối với xe tự ý cải tạo cơi nới…

Trung tâm ĐKXCG 78.02D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt).

Các đối tượng nhận hối lộ từ 100 đến 400 nghìn đồng với những xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, lốp, phanh, khí thải; nhận hối lộ từ 1 - 3 triệu đồng đối với xe tự ý cải tạo cơi nới thùng xe.

Phấn quản lý, theo dõi nguồn tiền nhận hối lộ, cuối tháng chia tỷ lệ từ 17-20% cho tổ đăng kiểm; 5% cho nhân viên nghiệp vụ, kế toán; 3% cho nhân viên dán tem kiểm định; còn lại của lãnh đạo. Tiền nhận hối lộ mỗi ngày đều được thông tin qua nhóm Zalo “Tí tách mỗi ngày” để Phấn báo cáo cho Hằng. Hằng được chia hơn 4,1 tỷ đồng. Hằng và 9 đồng phạm đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ trong quá trình điều tra.

76 chủ xe, lái xe nhiều lần đưa tiền chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên được miễn trách nhiệm hình sự. Phạm Văn Hoàn - nhân viên tổ dán tem kiểm định bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” nhưng đã lẩn trốn nên đang bị truy nã trên toàn quốc.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng... Cùng thời điểm, Hằng và Long bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án “Nhận hối lộ” tại một Trung tâm ĐKXCG ở tỉnh Đắk Lắk.

Lê Tự Trị bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ” khi đang là Giám đốc 85-02D của Công ty CP thương mại dịch vụ kỹ thuật Khải Hưng (xã Phước Minh, H.Thuận Nam). Trị điều chỉnh thông số kỹ thuật khi đăng kiểm 27 xe ôtô sơ mi rơ-moóc, nhận hối lộ 186 triệu đồng.

Lê Tự Trị có tổng hình phạt là 10 năm tù do trước đó tại bản án sơ thẩm ngày 24/11/2023 của TAND H.Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang