Mật phục lúc nửa đêm, bắt đoàn xe chở gỗ lậu “khủng”

Thứ Năm, 05/03/2020 09:44

|

(CAO) Sáng 5-3, Hạt Kiểm lâm H.Tu Mơ Rông, Kon Tum cho biết, đơn vị đang cử lực lượng vào phối hợp đo đếm, làm rõ vụ bắt đoàn xe chở gỗ lậu trên địa bàn.

Vào khoảng 0 giờ ngày 5-3, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) đã mật phục và phát hiện đoàn xe độ chế chở gỗ lậu từ trong rừng ra. Lợi dụng đêm tối và địa hình rừng núi, nhóm chở gỗ đã tháo chạy bỏ lại tang vật.

Theo xác định của lực lượng bảo vệ rừng, vị trí các đối tượng chở gỗ thuộc khoảnh 6, tiểu khu 258 (xã Đắk Tờ Kan, H.Tu Mơ Rông, Kon Tum). Tại hiện trường, bảo vệ rừng thu giữ 13 xe độ chế, trong đó có 12 xe đang chở 12 hộp gỗ.

Được biết, gỗ bị tịch thu là gỗ giổi. Gỗ đã được xẻ vuông vức, kích thước lớn.

Vụ việc đã được Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô lập biên bản, bàn giao tang vật cho cơ quan chức năng. Đồng thời, Công ty đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác truy tìm đối tượng vi phạm và vị trí các đối tượng khai thác gỗ.

Những hộp gỗ "khủng" được chở trên xe độ chế

Trước đó, như CAO đã đưa, vào rạng sáng 29-2, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã tuần tra, mật phục, bắt quả tang 11 đối tượng đang chở gỗ trái phép trên 11 xe độ chế tại tiểu khu 277, thuộc xã Đăk Rơ Nga, H.Đăk Tô, Kon Tum.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 đối tượng khác tại hiện trường khai thác gỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang