Xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của ông Tất Thành Cang và các bị cáo

Chủ Nhật, 05/06/2022 13:22

|

(CAO) Thiệt hại của Công ty SADECO trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim được xác định là 1.103 tỷ đồng (trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là 485 tỷ đồng, vốn của Thành ủy TPHCM là 184 tỷ đồng, các cổ đông khác là 433 tỷ đồng) đã được khắc phục xong.

Theo thông tin từ TAND Cấp cao tại TPHCM, ngày 6-6 sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án ‘‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’’ gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng, theo đơn kháng cáo của cựu Phó bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và 9 bị cáo, bị hại.

Trong đó, ông Tất Thành Cang kháng cáo đề nghị toà phúc thẩm xem lại mức án 10 năm tù vì quá nặng và có nhiều tình tiết chưa đúng; bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên Hội đồng thành viên IPC) kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Thuận - IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco) và 6 người khác xin xem xét giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty IPC) kháng cáo xem xét lại tội danh và hình phạt.

Ông Tất Thành Cang được đưa vào phiên xử sơ thẩm

Bên cạnh đó, Sadeco – bị hại cũng kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm buộc bị cáo Dũng và các đồng phạm bồi thường 2,8 tỷ đồng thay vì 1,3 tỷ như bản án sơ thẩm đã tuyên. Công ty này cũng đề nghị hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 (ngày 7/12/2017) của công ty đăng ký tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng.

Vụ án này, có 20 bị cáo bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngày 8/1/2022, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Tất Thành Cang 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tề Trí Dũng nhận 20 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản. Các bị cáo khác nhận từ hai năm tù treo đến 16 năm tù. Sau bản án, có 11 bị cáo kháng cáo như đã nêu trên.

Trước đó, ngày 5-5, TAND Cấp cao tại TPHCM từng đưa vụ án ra xét xử nhưng đã tạm hoãn vì có bị cáo dính Covid-19, có đơn xin hoãn.

Ông Tất Thành Cang nhận án 10 năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang