Bộ đội biên phòng Đồng Tháp bắt 3 vụ buôn lậu trong 1 giờ

Thứ Tư, 11/08/2021 15:54

|

(CAO) Chỉ trong 1 giờ, bộ đội biên phòng Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 3 vụ buôn lậu, thu giữ 2.750 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cụ thể, khoảng 01 giờ 20 phút ngày 10-8, tổ công tác của Đồn Biên phòng (BP) Cầu Muống đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Khi đến khu vực đường nội đồng thuộc ấp 1 (xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự thì phát hiện một xe máy BS 66H8 – 5643 do đối tượng Đặng Văn Mộng (SN 1991, trú ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc) điều khiển. Trên xe, Mộng chở 750 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bước đầu đối tượng khai nhận chở thuê cho một người (chưa rõ tên tuổi) ra khỏi địa bàn xã biên giới Thường Lạc để giao với tiền công 100 ngàn đồng.

Đối tượng Đặng Văn Mộng cùng tang vật

Trước đó, lúc 00 giờ 15 phút cùng ngày, hai tổ công tác của của Đồn BP Cầu Muống cũng phát hiện 2 vụ hàng lậu vô chủ tại ấp 1. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2.000 gói thuốc lá ngoại.

Các tổ công tác đã đưa toàn bộ tang vật là 2.750 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 01 xe máy về Đồn BP Cầu Muống để và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật 3 vụ buôn lậu bộ đội biên phòng Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Cũng trong ngày 10-8, tổ công tác thuộc Đồn BP cửa khẩu quốc tế Thường Phước cũng phát hiện đối tượng Đào Thị Vàng (SN 1986, trú tại ấp 1, xã Thường Phước 1) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận đang dò đường và tìm mọi cách để đưa hàng lậu từ biên giới Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ kiếm lời, nhưng chưa kịp chuyển hàng về thì bị phát hiện bắt giữ. Đơn vị đã xử phạt hành chính 04 triệu đồng và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang