Phát hiện 2 vụ tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm

Thứ Năm, 29/12/2016 12:39  | Văn Tình

|

(CAO) 12 cá thể voọc và 195kg động vật hoang dã quý hiếm bị lực lượng công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

12 cá thể voọc được phát hiện trên chiếc xe khách từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh

Lúc 21 giờ 30 tối 28-12-2016, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL1A (đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6-1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe ôtô khách mang BS: 73B - 004.33 do tài xế Đào Ngọc Vũ (trú xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính.

Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 12 cá thể voọc đã chết, được đựng trong va ly. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ chiếc xe cùng tang vật để điều tra xử lý.

Dùng ôtô 4 chỗ vận chuyển động vật hoang dã
 
Những cá thể voọc này được quấn giấy và cất giấu trong va ly

Trước đó, lúc 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cũng phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra nhà ông Nguyễn Xuân Quân (SN 1971, trú thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn) và phát hiện nơi đây đang cất giấu nhiều cá thể động vật hoang dã như: lợn rừng, khỉ, chồn, trăn, kỳ đà, nhím…, có trọng lượng 195kg, đều bị giết thịt và chứa trong tủ đá của gia đình ông Quân.

195kg động vật hoang dã được phát hiện tại nhà ông Quân

Ông Quân cho biết mua số động vật hoang dã trên từ Lào rồi đưa về nhà cất để chờ bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Lực lương chức năng lập biên bản xử lý vụ việc, đồng thời bàn giao toàn bộ số động vật hoang dã trên cho Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn tiến hành tiêu hủy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang