Dùng ôtô 4 chỗ vận chuyển động vật hoang dã

Thứ Bảy, 30/01/2016 15:14  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sáng 30-1-2016, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng đội 2 thuộc Phòng cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Trước đó, vào chiều 28-1-2016 trên quốc lộ 48, đoạn qua địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An), lực lương công an tiến hành kiểm tra xe ô tô 4 chổ mang BKS 37A – 046.63, phát hiện trong xe chở 5 con tê tê nặng 15kg thuộc nhóm 1B (động vật nguy cấp quý hiếm), 12 cá thể rùa nặng 12kg và 2 con ba ba.

Tang vật

Qua đấu tranh, Vũ Trường Thi (41 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) khai nhận là số hàng nói trên được mua từ Lào, vận chuyển bằng xe khách về Nghệ An. Đến huyện Diễn Châu, Vũ Trường Thi tiếp tục chuyển lên ô tô 4 chỗ của đối tượng.

Nếu số hàng này trót lọt thì được Thi đưa đi các tỉnh miền Bắc tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ.

Hiện tại, số tê tê, rùa, ba ba đang được cơ quan chức năng chuyển đi Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật Viện hàn lâm khoa học để giám định.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang