Đoàn Việt Nam lên đường ký hiệp định TPP

Thứ Bảy, 30/01/2016 01:35  | Đồng Dương

|

(CAO) Ngày 4-2 sắp tới, Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng sẽ tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại New Zealand.

Dự kiến là vào ngày 30-1, đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng dẫn đầu sẽ tới Australia và New Zealand, để tham dự lễ ký kết chính thức vào ngày 4-2. Đại diện Bộ Công Thương cho rằng một trong những thành tựu lớn nhất trong kinh tế đối ngoại năm qua của Việt Nam.

Các nước cũng kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao mức sống của người dân, giảm tỷ lệ đói nghèo, tăng sự minh bạch, hiệu quả điều hành,... cũng như cải thiện, bảo vệ môi trường làm việc của người lao động,...

Trước đó, hiệp định này chính thức hoàn tất đàm phán vào ngày 5-10-2015 và được xem là FTA thế kỷ, lớn nhất trong vòng 20 năm qua. TPP có sự tham gia của 12 nước gồm: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang