Công an xã bắt một vụ buôn lậu hàng hóa lớn không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, 28/01/2016 16:32  | Phong Phú

|

(CAO) Ngày 28-1, nhận được tin báo của quần chúng, Công an xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã đến hiện trường lập tức phát hiện tại khu vực tổ 21, ấp An Qưới có một lượng hàng hóa lớn do đối tượng buôn lậu bỏ lại.

Lực lượng chức năng kiểm tra lượng hàng hóa các đối tượng bỏ lại

Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ cho biết, có ít nhất 2 bao ni lông lớn và 9 bọc ni lông màu đen được bịt kín bên trong có chứa 730 bao thuốc hiệu HERO, 1030 bao thuốc hiệu NELSON, và 40 bao thuốc lá hiệu RAM, không rõ nguồn gốc do đối tượng buôn lậu tẩu thoát rồi bỏ lại. 

Một lượng thuốc lá khủng được phát hiện

Tại hiện trường Công an xã còn thu giữ một xe Honda WAVE Trung Quốc mang biển số 67 B1- 70413, được nghi là tang vật của đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Theo nhận định của ngành Công an gần đây tình hình buôn lậu vận chuyển hàng cấm qua địa bàn nông thôn khá phổ biến, đa phần đối tượng phạm tội dùng Honda củ và nghĩ ra thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che mắt lực lượng tuần tra.

Cuối năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 Công an xã đã ra quân bắt giữ 3 vụ buôn lậu lớn thu giữ nhiều tang vật cùng đối tượng giao Công an huyện Chợ Mới thụ lý hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang