Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm ‘hết đát’

Thứ Sáu, 19/05/2017 00:14  | Văn Tình

|

(CAO) Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ tàng trữ thực phẩm hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối, thay đổi màu sắc.

Hơn 200kg thực phẩm hôi thối được phát hiện vào sáng 18-5-2017

Sáng 18-5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà Dương Thị Lâm tại ngõ 16 đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) và phát hiện nơi đây có một tủ lạnh đang chứa 203kg thực phẩm hư hỏng gồm: chim én, chim cút bốc mùi, màu sắc bị biến đổi. Ngoài ra, trong tủ lạnh này còn có một số lượng thịt đà điểu không có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng.

Qua làm việc, bà Lâm cho biết, số thực phẩm này được mua về dự trữ tại nhà rồi đem ra chợ Hà Tĩnh bán. Ngoài ra, cơ sở còn cung cấp thực phẩm trên cho một số khách hàng trong tỉnh khi có nhu cầu.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành lập biên bản, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định.

Phát hiện kho đông lạnh chứa hơn 2 tấn thực phẩm ‘quá đát’
 
Gần một tấn thực phẩm “hết đát” tại kho đông lạnh Sâm Tâm

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh liên tục phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, cất giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc và đã quá hạn sử dụng.

Gần đây nhất là chiều 15-5, đơn vị này tiến hành kiểm tra kho đông lạnh Sâm Tâm (có địa chỉ tại khối phố 2, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) do bà Nguyễn Thị Tâm làm chủ và phát hiện trong kho có gần 1 tấn hàng hóa, thực phẩm quá “đát”, gồm: thịt trâu Ấn Độ, xương gà Mỹ, chân dò Canada, sườn heo Đức, xương Đà Điểu, sườn heo Ba Lan, gà nguyên con và cá basa…

Những hàng hóa trên một số hết hạn sử dụng từ năm 2015, 2016, hiện đã bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc. Chủ cơ sở Nguyễn Thị Tâm khai nhận, số thực phẩm trên được mua ở nước ngoài về bỏ vào kho đông lạnh để bán ra thị trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang