Quyết liệt ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thứ Ba, 11/08/2026 10:41  | Minh Thư

|

(CATP) Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với người tiêu dùng và môi trường kinh doanh, các cơ quan chức năng tại tỉnh Tây Ninh đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, tạm giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp, xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, lành mạnh.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo

Ngày 10/8, Công an xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 tổ chức đợt kiểm tra kết hợp tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm. Qua đó, tổ công tác đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu 6 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, phát hiện một cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số tang vật liên quan đã được lập biên bản, niêm phong và tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an phối hợp QLTT kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Song song với hoạt động kiểm tra, lực lượng chức năng còn hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Đối với những trường hợp cố tình kinh doanh hàng giả, hàng nhái hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm trục lợi, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 05/8, Công an xã Tân Lân phối hợp Đội QLTT số 4 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại hộ kinh doanh "N.L" (xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) do ông N.N.K (SN 2005) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 5 đơn vị sản phẩm áo thun màu trắng có in hình (không rõ nguồn gốc xuất xứ), hàng hóa còn mới, chưa qua sử dụng.

Trên sản phẩm có gắn nhãn hiệu "LACOSTE", giá niêm yết 250.000 đồng/cái, được xác định là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu "LACOSTE" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, ông N.N.K không xuất trình được hồ sơ liên quan chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với 5 áo thun nêu trên. Vụ việc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đang được Công an xã Tân Lân tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tây Ninh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, ngày 30/7, Công an xã Tân Tập phối hợp Đội QLTT số 4 và Phòng Kinh tế xã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thời trang Quý Thu 2 (ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh) do ông Nguyễn Minh Chí làm chủ. Qua đó, tổ công tác phát hiện cơ sở bày bán 8 sản phẩm quần jean nam mang nhãn hiệu "LIVE STRAUSS&CO 511", giá niêm yết 480.000 đồng/sản phẩm, tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 3,84 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chí không xuất trình được hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh là đại diện hoặc nhà phân phối chính hãng của nhãn hiệu "LIVE STRAUSS&CO 511" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Số hàng hóa trên có dấu hiệu là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời tạm giữ toàn bộ số tang vật để xác minh, làm rõ.

Phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các sản phẩm được bảo hộ

Không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

Những vụ việc trên cho thấy, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn bày bán trên thị trường và có thể len lỏi vào các kênh bán hàng trực tiếp lẫn trực tuyến. Đáng chú ý, tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng vô tình tạo "đầu ra" cho hàng giả, hàng nhái, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm có điều kiện phát triển.

Thực tế, việc lựa chọn một sản phẩm "nhái" vì giá thấp hơn hàng chính hãng có thể đem lại lợi ích trước mắt về chi phí, nhưng người mua phải đối mặt với nhiều rủi ro. Với quần áo, giày dép, mỹ phẩm và các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể..., hàng không rõ nguồn gốc có thể không bảo đảm tiêu chuẩn về chất liệu, hóa chất, vệ sinh hoặc an toàn sử dụng. Đặc biệt, mỹ phẩm giả, kém chất lượng có nguy cơ gây kích ứng, tổn thương da và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe.

Người tiêu dùng cũng khó xác định được nơi sản xuất, thành phần, thời hạn sử dụng hay trách nhiệm của đơn vị chịu trách nhiệm khi sản phẩm xảy ra vấn đề. Không chỉ thiệt hại về sức khỏe và tài sản, việc tiêu thụ hàng giả, hàng nhái còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ sở hữu nhãn hiệu; làm suy giảm uy tín của thương hiệu chân chính và tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng. Vì vậy, người tiêu dùng không nên xem việc mua hàng giả, hàng nhái là lựa chọn đơn thuần để "tiết kiệm", bởi chính hành vi mua và sử dụng cũng góp phần duy trì thị trường của các sản phẩm vi phạm.

Công an xã Tân Tập khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Việc mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh và uy tín của các thương hiệu chân chính. Đồng thời, Công an xã Tân Tập kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và tích cực tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở kinh doanh uy tín; kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác và các dấu hiệu nhận biết của sản phẩm trước khi mua. Đối với hàng hóa có thương hiệu, người mua nên đối chiếu thông tin sản phẩm, bao bì, tem nhãn, mã sản phẩm và các dấu hiệu nhận diện với thông tin do nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối chính thức công bố; thận trọng với sản phẩm có giá thấp bất thường, không có hóa đơn, chứng từ hoặc thông tin về nguồn gốc. Khi phát hiện các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần kịp thời thông báo đến Công an xã hoặc lực lượng QLTT để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng qui định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an các xã tiếp tục phối hợp với lực lượng QLTT đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và giữ vững trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn. Cùng với đó, việc nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, khuyến khích người dân và doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng sẽ tạo thêm "lá chắn" trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang