(CAO) Ngày 7/8, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch.
Hội nghị nhấn mạnh mục tiêu kiên quyết làm sạch môi trường du lịch, xử lý nghiêm các vi phạm từ đời thực đến không gian mạng, hướng tới xây dựng hình ảnh TP.HCM "An toàn - Văn minh - Thân thiện - Hấp dẫn".
Tham dự Hội nghị có Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; cùng đại diện các phòng, ban nghiệp vụ, chức năng của hai ngành và 27 phường/xã trọng điểm.
Tội phạm công nghệ cao và biến tướng lưu trú
Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm 2026 thành phố đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế và 31,7 triệu lượt khách nội địa. Để quản lý lượng khách khổng lồ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã liên tục bám sát địa bàn, chủ động nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn tội phạm mới.
Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM nhấn mạnh phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm mang yếu tố nước ngoài ngày càng khép kín và xuyên quốc gia. Thay vì lưu trú tại khách sạn truyền thống, các đối tượng chuyển sang thuê căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ ngắn ngày qua nền tảng số để tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc trực tuyến. Trong đợt tổng rà soát đầu năm 2026, lực lượng Công an đã kiểm tra hơn 4.500 cơ sở lưu trú, phát hiện 445 cơ sở vi phạm không khai báo tạm trú, tạm giữ gần 6.000 thiết bị phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Đại tá Bùi Thanh Trực – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại biểu tham dự hội nghị.
Từ góc độ quản lý cư trú, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội CATP thông tin, toàn thành phố hiện có hơn 182.000 lượt người nước ngoài đăng ký cư trú. Việc Công an Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp hơn 99% cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú trực tuyến, sàng lọc rủi ro từ sớm. Dù vậy, trong năm 2025, lực lượng Công an vẫn phải xử phạt 134 cơ sở lưu trú vi phạm với số tiền hơn 700 triệu đồng; đồng thời xử lý 174 vụ việc với 338 người nước ngoài vi phạm pháp luật tại các tụ điểm vui chơi, giải trí.
Từ phía ngành du lịch, đại diện Phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch TP.HCM) cũng chia sẻ áp lực khi TP.HCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026. Thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng kinh doanh lữ hành trái phép trên không gian mạng, bán tour dưới giá thành rồi ép khách mua sắm, cùng tình trạng người nước ngoài lén lút hoạt động hướng dẫn viên du lịch trái phép.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tham dự hội nghị
Kiên quyết làm sạch môi trường du lịch
Để tháo gỡ những điểm nghẽn trên, ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng phòng Kiểm tra, Pháp chế (Sở Du lịch TP.HCM) đã thông qua nội dung Quy chế phối hợp mới giữa Công an TP.HCM và Sở Du lịch. Quy chế sẽ là hành lang pháp lý để hai ngành chia sẻ dữ liệu liên thông, chủ động lập các đoàn thanh kiểm tra liên ngành đột xuất. Kiên quyết xử lý tình trạng kinh doanh lữ hành trái phép, ngăn chặn người nước ngoài điều hành du lịch chui và rút giấy phép các cơ sở 'bôi bẩn' môi trường du lịch.

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc CATP và ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP đã kỳ kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026 - 2031
Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh: "Một điểm đến muốn phát triển bền vững không chỉ cần có sản phẩm hấp dẫn mà phải duy trì được môi trường an ninh, an toàn. Mọi hành vi chèo kéo, lừa đảo hay vi phạm pháp luật đều tác động trực tiếp đến hình ảnh và niềm tin của du khách".

Đại tá Bùi Thanh Trực yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá cao nỗ lực bám sát địa bàn của lực lượng Công an các cấp và sự phối hợp nhịp nhàng từ Sở Du lịch trong 5 năm qua. Nhờ cơ chế trao đổi thông tin chặt chẽ, hai ngành đã phát hiện từ sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc
Tuy nhiên, trước sự biến tướng phức tạp của tội phạm lợi dụng du lịch, Đại tá Bùi Thanh Trực yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao công tác dự báo, trao đổi thông tin từ sớm để chủ động bịt kín các "lỗ hổng" quản lý; siết chặt quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú và người nước ngoài cư trú trên địa bàn; đẩy mạnh liên thông dữ liệu số để cảnh báo sớm rủi ro.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc
"Phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành sẽ góp phần đưa TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, hiện đại và hội nhập quốc tế" - Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh.