(CATP) Thực hiện kế hoạch ngày 08/5/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo) Thành ủy TPHCM tổ chức Chương trình Về nguồn cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí - xuất bản (BC - XB) năm 2026, thời gian từ ngày 11 - 14/8/2026 tại các tỉnh, thành phố (TP): Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng.
Tại cuộc họp chiều 06/8/2026, ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng phòng Tuyên truyền, BC-XB, Ban Tuyên giáo và Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo) Thành ủy TPHCM - cho biết: Chương trình Về nguồn năm 2026 với chủ đề "Hành trình tri ân - về miền đất lửa" có 114 thành viên của 35 cơ quan, đơn vị tham gia, do ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo) Thành ủy TPHCM - làm Trưởng đoàn, sẽ tổ chức thăm một số địa danh nổi tiếng: Nghĩa trang Liệt sĩ (LS) TP. Huế, Nghĩa trang LS Quốc gia Trường Sơn, Di tích lịch sử Thành cổ Quảng trị, Kinh thành Huế...; đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học...
Nghĩa trang LS Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt thuộc địa phận xã Cồn Tiên, cách trung tâm tỉnh Quảng Trị cũ khoảng 38 km và cách Quốc lộ 1A hơn 20km về phía Tây Bắc. Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang này tại tỉnh Quảng Trị. Khu đồi Bến Tắt được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của các LS Trường Sơn. Nghĩa trang được khởi công XD ngày 24/10/1975, hoàn thành ngày 10/4/1977. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nửa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Cổng vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Sau khi được nâng cấp, tôn tạo vào năm 1999, nghĩa trang có thêm nhiều hạng mục mới, như: khu khánh tiết, văn bia, các cụm tượng, Đài Tổ quốc ghi công... với diện tích 140.000m2, các phần mộ được chia làm 10 khu vực chính theo từng địa phương và khu dành cho 68 LS chưa biết tên.
Thành cổ Quảng Trị có diện tích 25ha, nằm ở trung tâm TX Quảng Trị (cũ), được xây dưới thời Nguyễn (năm 1809 và 1837), gồm hành cung, cột cờ, các cơ quan (ty phiên, dinh tuần phủ, án sát, ngục thất)... và một số công trình phòng thủ (lũy, pháo đài, tường bắn, đường phòng hộ, hào thành...). Sau đó, người Pháp XD thêm đồn cảnh sát, nhà tù, nơi chỉ huy các binh chủng, bưu điện, trạm xá, kho gạo... Giai đoạn 1954 - 1971, các công trình xây dựng thời Nguyễn ở trong thành bị tàn phá nặng nề. Chính quyền Sài Gòn đã biến nơi đây thành doanh trại đóng quân, sân vận động, nhà lao và dựng thêm một số lô cốt. Trong trận chiến năm 1972, Thành cổ bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại một số đoạn tường gạch loang lổ vết đạn và 2 cổng tiền, hậu. Từ năm 1992 đến nay, di tích được tu bổ, bảo tồn những yếu tố gốc còn lại sau chiến tranh, tôn tạo và xây dựng mới nhiều công trình để phục vụ mục đích tri ân, tưởng niệm.
Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972) đã đi vào lịch sử như bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, qua đó góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; góp phần tạo tiền đề để quân và dân ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.
Nghĩa trang LS thành phố Huế là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 LS từ mọi miền Tổ quốc, có thiết kế khang trang với các hạng mục chính: Đài tưởng niệm trung tâm, tháp chuông Hòa Bình và hàng ngàn phần mộ được chăm sóc chu đáo. Tại đây có khu vực an táng riêng dành cho các LS đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
Kinh thành Huế là nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm từ 1805 - 1945. Hiện đây là một trong số di tích thuộc cụm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nằm ở bờ Bắc sông Hương, được XD theo kiến trúc phương Tây kết hợp một cách tài tình với kiến trúc thành quách phương Đông. Kinh Thành Huế do vua Gia Long XD từ năm 1805, sau được vua Minh Mạng tiếp tục hoàn thành vào năm 1832. Trải qua gần 200 năm, khu kinh thành hiện nay còn hầu như nguyên vẹn với gần 140 công trình XD lớn, nhỏ...