Tập đoàn Thuận An đã chi tiến 'lót đường' để trúng thầu dự án cầu Đồng Việt như thế nào?

Thứ Hai, 08/09/2025 14:47

|

(CAO) Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia xây dựng cầu Đồng Việt, và được Nguyễn Duy Hưng 2 lần đưa tiền tổng cộng 900 triệu đồng.

Ngày 8/9, tại phiên toà xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ông chủ tập đoàn này là Nguyễn Duy Hưng đã khai rõ về chuyện nhờ vả cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và việc đưa tiền cho một số cá nhân.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thái Hà bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Có 5 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, cựu Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam), Hoàng Thị Lê Hạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước và nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án công trình giao thông do địa phương, Bộ làm chủ đầu tư.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai báo tại toà

Bị cáo Hưng trực tiếp đến gặp người có thẩm quyền liên quan đến chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án/gói thầu để thỏa thuận tỷ lệ chi %, thống nhất phối hợp chỉ đạo nhân viên cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án ở Bộ GTVT (cũ) và 4 tỉnh là Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Hà Nội và Quảng Ninh để giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu. Việc được trúng thầu và thi công các dự án trái quy định của pháp luật đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận toàn bộ cáo buộc, thừa nhận các con số thiệt hại và số tiền đã chi cho các cá nhân như cáo trạng quy kết. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng trình bày, Thuận An có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, bị cáo sở hữu 86% vốn điều lệ, vợ bị cáo sở hữu hơn 10%, bố bị cáo sở hữu hơn 3%.

Về sai phạm ở dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ), bị cáo Hưng khai, sau khi nắm được thông tin về việc UBND tỉnh đang triển khai dự án, vì có quan hệ từ trước với ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) nên bị cáo đã hẹn gặp để nhờ giúp đỡ.

Một tuần sau, Nguyễn Duy Hưng đến gặp ông Phạm Thái Hà (khi đó là Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) để nhờ can thiệp, tác động đến ông Dương Văn Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt.

“Bị cáo có hỏi anh Hà, khi gặp anh Thái thì bị cáo có nên gọi điện cho anh Hà để anh Hà chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao nhờ nói một tiếng với anh Thái không và anh Hà nói là nên”, bị cáo Nguyễn Duy Hưng khai trước toà.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại toà

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cũng khai, khi đến gặp ông Dương Văn Thái, bị cáo nhắn tin cho ông Phạm Thái Hà nhờ ông Hà chuyển máy cho lãnh đạo cao cấp nói chuyện với ông Dương Văn Thái. Tuy nhiên, ông Phạm Thái Hà báo lại là đang bận, bảo bị cáo liên hệ với thư ký của lãnh đạo. Đến 10h hôm đó, bị cáo gặp ông Dương Văn Thái nhờ ủng hộ cho Thuận An.

Khi đó ông Thái nói, có dự án cầu Đồng Việt công nghệ cao, nếu Thuận An làm được, sẽ ủng hộ. Sau đó, bị cáo có kể lại với ông Phạm Thái Hà về việc đã được cựu Bí thư Bắc Giang (cũ) ủng hộ. Tiếp đó, cuối tháng 12/2021, ông Phạm Thái Hà có nhờ bị cáo tổ chức bữa ăn. Tại bữa ăn này, bị cáo đã gặp ông Dương Văn Thái. Bị cáo không biết ông Phạm Thái Hà có nhờ ông Thái tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu hay không, chỉ biết sau đó, ông Hà nói với bị cáo đã có lời nhờ ông Thái hộ bị cáo.

Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, sau khi trúng thầu, Thuận An đều đưa tiền cho một số cá nhân và Ban Quản lý dự án. Trong đó, vào ngày 12/1/2023, tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, Hưng đã đưa cho ông Pích 1 tỷ đồng để cảm ơn và đề nghị ông Pích tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán.

Ngoài ra, quá trình thi công gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt, ông Pích được Nguyễn Văn Thạo đưa 4 lần tổng số 3 tỷ đồng là tiền “cơ chế 3%” của Tập đoàn Thuận An chi sau mỗi lần chủ đầu tư tạm ứng, nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu.

Các nội dung đưa tiền khác bị cáo Hưng thừa nhận các con số như cáo trạng nêu. Theo đó, Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới cùng liên danh nhà thầu 6 lần đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ), tổng số 11 tỷ đồng; 5 lần đưa cho Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ) tổng số 3,75 tỷ đồng.

Sau khi nhận 11 tỷ đồng, ông Thạo đã 4 lần đưa tổng số 3 tỷ đồng cho Lê Ô Pích, còn lại 8 tỷ đồng ông Thạo sử dụng cá nhân. Ông Cường sau khi nhận 3,75 tỷ đồng thì giữ lại 2,45 tỷ đồng sử dụng cá nhân và chi phí tiếp khách, đối ngoại cho Ban QLDA, còn lại 1,3 tỷ đồng chia cho các cá nhân khác trong Ban QLDA.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia xây dựng cầu Đồng Việt, và được Nguyễn Duy Hưng 2 lần đưa tiền tổng cộng 900 triệu đồng.

Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ số tiền ông Thái nhận của bị cáo Hưng nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với ông Thái. Vì thế, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chưa bị xét xử tại phiên tòa này.

Ở các dự án khác, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cũng thừa nhận các cáo buộc. Khi Hội đồng xét xử hỏi nguồn tiền chi "bồi dưỡng" cho các cựu quan chức lấy từ đâu, bị cáo Hưng cho biết, một phần Tập đoàn tự bỏ ra, một phần thu phí từ các nhà thầu phụ, phần khác thì gửi giá (chênh lệch đầu vào) từ các nhà cung cấp vật liệu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang