TPHCM: Dự kiến thu từ giá đất hơn 86.000 tỷ đồng trong năm 2025

Thứ Năm, 02/10/2025 16:13

|

(CAO) Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã phê duyệt hơn 70 phương án giá đất với tổng nguồn thu ước tính khoảng 52.000 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm, Sở Nông nghiệp – Môi trường sẽ trình thêm trên 70 hồ sơ nữa, nâng tổng giá trị nguồn thu từ giá đất lên hơn 86.000 tỷ đồng.

Đây là thông tin được ông Đào Quang Dương – Trưởng Phòng Kinh tế đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều ngày 2/10.

Theo đó, từ khi Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực, công tác xác định giá đất trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực kể. Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã phê duyệt hơn 70 phương án giá đất, với tổng nguồn thu ước tính khoảng 52.000 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm, Sở sẽ trình thêm trên 70 hồ sơ nữa, nâng tổng giá trị nguồn thu từ giá đất lên hơn 86.000 tỷ đồng.

Ông Đào Quang Dương – Trưởng Phòng Kinh tế đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

“Trong nhiều trường hợp, từ khi có quyết định giao đất đến khi xác định giá đất chỉ mất chưa đầy 2 tháng. Đây là khoảng thời gian rất ngắn so với trước đây”, ông Dương chia sẻ.

Đại diện Sở Nông nghiệp – Môi trường cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình xác định giá đất thời gian qua gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi Nghị định 12/2024 được ban hành, khiến nhiều dự án trên cả nước bị đình trệ do phương pháp định giá đất chưa thống nhất. Đến ngày 1/8/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71, sửa đổi một số nội dung của nghị định trước đó, giúp tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai.

Ông Đào Quang Dương dẫn chứng, trường hợp dự án của một doanh nghiệp lớn tại TP.HCM từng bị chậm trễ vì vướng quy định pháp lý, nhưng ngay khi Nghị định 71 có hiệu lực, hồ sơ đã được thẩm định và trình duyệt nhanh chóng.

Liên quan đến phản ánh của doanh nghiệp về việc phải nộp bổ sung 5,4% chi phí khi thực hiện dự án, ông Dương cho biết đây là quy định của Chính phủ tại Nghị định 103, áp dụng với những hồ sơ chưa thuê đất trước đó. “Nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ, không phải thẩm quyền giải quyết của thành phố. Chúng tôi đã có báo cáo lên các cơ quan trung ương để xin hướng dẫn”, ông Dương nói.

Ông Đào Quang Dương cho biết thêm theo thống kê TP.HCM hiện còn tồn tại 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân chính là do khó khăn trong việc thu thập dữ liệu so sánh, áp dụng phương pháp định giá trong giai đoạn trước đây.

Sở đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành cho phép áp dụng phương án lấy bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh để tháo gỡ các hồ sơ tồn đọng. Mới đây, UBND TP.HCM đã có 2 văn bản gửi Thủ tướng và các bộ liên quan, đề xuất cơ chế xử lý theo hướng này. “Nếu tháo gỡ được, TP.HCM có thể giải quyết khoảng 84.000 căn hộ đang chờ phê duyệt, tương đương hàng trăm nghìn chỗ ở cho người dân”, ông Dương nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang