Chiều 29/9, tại cuộc họp thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan vụ án xảy ra tại dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 2 bị can.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, tại họp báo thời điểm tháng 7/2025, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông tin việc khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can, gồm: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).
Các bị cáo đều bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, các bị can đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và làm lãng phí 770 tỷ đồng.
“Đến thời điểm này, đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.
Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính gồm: Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án này, số tiền đã thu hồi là 14,5 tỷ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết, cơ quan điều tra đã xác định các hành vi sai phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí, gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại cuộc họp
Cũng tại buổi họp, thông tin về vụ buôn bán hàng giả tại Công ty Zholding, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, với 2 tội danh chính là sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
"Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản; triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 ô tô; thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng; ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán, để đảm bảo công tác điều tra xét xử", Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.
Trước đó, vào tháng 6/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding) trụ sở tại 275 Nguyễn Trãi (Hà Nội).
Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định: “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 không bảo đảm thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm", bị xác định là hàng giả theo quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh: Đưa và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền 13,9 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được điều tra.
Ngày 13/5/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng cùng 4 cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, về tội Nhận hối lộ. Ngày 29/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 bị can về tội Nhận hối lộ, gồm: Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga cùng 5 thuộc cấp.
Về dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính vẫn đang xử lý; Ban Chỉ đạo đã có kết luận thì căn cứ vào đấy sẽ có thể xử lý tiếp theo. Khi nào có kết luận, căn cứ kết luận này, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định.
Hồi tháng 3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao có cổng chính nằm ở mặt đường Lê Quang Đạo. Dự án có tổng mức đầu tư 3.484 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt.
Vào cuộc kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đã xác định, nguyên nhân chậm tiến độ được phân tích do điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, phân kỳ giai đoạn đầu tư và phụ thuộc vào tiến độ phân bổ kế hoạch vốn của dự án.
Ngày 27/3, tại phiên họp thường kỳ lần 7 của Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan sớm xây dựng báo cáo toàn diện; xây dựng kế hoạch tổng thể với các phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc.