Dự án cải tạo kênh Tham Lương: TPHCM ra "tối hậu thư” cho Công ty Thuận An

Thứ Năm, 25/04/2024 10:17  | Quốc Phong

|

(CATP) Nếu Công ty Thuận An chậm huy động nhân lực và máy móc thi công trước ngày 27/4/2024, TPHCM sẽ dừng hợp đồng tại 2 gói thầu dự án cải tạo kênh Tham Lương.

Đơn vị thi công này được dư luận quan tâm khi mới đây Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) bị bắt về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Mở rộng điều tra vụ án, Bộ Công an cũng đã bắt ông Phạm Thái Hà (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo nội dung được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đưa ra ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Công ty Thuận An) cùng liên doanh đang đảm nhận gói thầu xây lắp số 5 và 6, thuộc dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, với giá trị 130 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.000 tỷ đồng. Khối lượng thi công ở gói số 5 của Công ty Thuận An đạt gần 3%, gói số 6 hơn 4%. Trước đó, Công ty Thuận An đã dừng thi công, nhân sự ban chỉ huy, nhân công... cũng rút khỏi công trường.

Các bị can bị khởi tố

Qua khảo sát, Công ty Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn trên công trường. Do vậy, ngoài sớm bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự, Công ty Thuận An được yêu cầu lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết từng phần việc đảm nhận để bảo đảm tiến độ chung. Kế hoạch này phải nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực, giá trị giải ngân từng tháng... Ngoài ra, trước ngày 27/4/2024, Công ty Thuận An phải thi công đồng loạt các hạng mục như lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, ngang, hố ga..., bố trí ít nhất 2 mũi thi công trên công trường cho từng gói thầu. Đơn vị này cũng phải chủ động giải quyết nguồn cát san lấp cho những hạng mục đảm nhận trên công trường.

Về phía Công ty Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Trong đó, trước ngày 27/4/2024, công ty sẽ bố trí nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công (chỉ huy trưởng, 2 cán bộ kỹ thuật, 2 đội thi công trên mỗi gói thầu). Công ty Thuận An cũng sẽ tập kết ít nhất 4 máy đào, 4 máy ủi, 4 ôtô, 2 máy lu cùng các loại vật tư, vật liệu... đến công trường. Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là kênh dài nhất TPHCM với gần 32km, qua 6 quận: Q12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Dự án cải tạo dòng kênh khởi công cách đây hơn một năm, tổng vốn 8.200 tỷ đồng từ ngân sách.

Công ty Thuận An có trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp này kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Công ty Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc.

Bị can Phạm Thái Hà

Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, ngày 15/4/2024, ông Nguyễn Duy Hưng đã bị bắt về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ" theo khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét cùng với bị can Nguyễn Duy Hưng, gồm: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Thuận An) về tội "đưa hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thuận An) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Kênh Tham Lương, đoạn Công ty Thuận An tham gia thi công

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan, ngày 21/4/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Thuận An cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Tại TPHCM, ngoài dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Công ty Thuận An còn tham gia 2 gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang