(CATP) Công an TPHCM vào cuộc xác minh, đã mời T.V.C (34 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) làm việc. Qua đấu tranh khai thác, C. thừa nhận vào ngày 30/05 được một người thuê chở số hàng đến giao cho T.M.L (32 tuổi, ngụ xã Phong Phú) với giá 6,9 triệu đồng...
Liên quan đến vụ một khối lượng lớn "thực phẩm chức năng" không rõ nguồn gốc được phát hiện đổ bỏ tại khu đất trống trên địa bàn huyện Bình Chánh, mới đây, Công an xã Phong Phú phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc xác minh đã mời T.V.C (34 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) làm việc. Qua đấu tranh khai thác, C. thừa nhận vào ngày 30/05 được một người thuê chở số hàng đến giao cho T.M.L (32 tuổi, ngụ xã Phong Phú) với giá 6,9 triệu đồng.
Triệu tập L. đến trụ sở, người này khai nhận lời một người đàn ông tên S. đem đốt và tiêu hủy toàn bộ số hàng "thực phẩm chức năng" trên với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận khoảng 10 thùng hàng từ C. đem giao, L. kiểm tra và phát hiện bên trong là thực phẩm chức năng, thấy hàng hóa vẫn còn nguyên bao bì nên không đốt mà mang về cất giữ. Riêng phần hàng hóa bị đốt cháy tại hiện trường, nghi do L. đã tiêu hủy một phần trước đó.
Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, trước đó người dân địa phương phát hiện hàng loạt thùng carton chứa các sản phẩm là thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được vứt giữa bãi cỏ hoang. Nhìn số lượng hàng và bao bì còn đẹp, không ai đem đổ đi nếu không có chuyện gì khuất tất. Nhận định có thể đây là hàng tồn kho, hàng bị cơ quan chức năng "để ý” nên họ đem phi tang cho nhanh, người dân đã báo chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Các loại "thực phẩm chức năng" bị vứt bỏ
Theo ghi nhận của cơ quan điều tra, có ít nhất 5 điểm đổ bỏ các loại "thực phẩm chức năng", mỗi điểm cách nhau từ 3 đến 20m, mỗi đống hàng ước tính nặng từ 30kg đến 50kg. Ngoài ra, trong khu đất hoang còn xuất hiện một khu vực rộng khoảng 20m² với dấu vết tro, than, vỏ bao bì cháy dở..., chứng tỏ một số sản phẩm đã bị đốt để phi tang.
Mở rộng điều tra từ lời khai của L., Công an tiếp tục mời N.P.S (36 tuổi, ngụ Quận 12), người được cho là chủ nhân thực sự của số hàng bị đem vứt bỏ. S. khai là giám đốc một công ty ở Quận 12, chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng. Theo lời S. thừa nhận, công ty của anh ta chuyên mua các loại thực phẩm chức năng từ nhiều đơn vị trong nước, sau đó đóng gói để bán trên các nền tảng thương mại điện tử như Lazada, Shopee...
Thời gian gần đây, sau khi xem thời sự thấy cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ một số lô thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm, S. nghi ngờ lô hàng của mình có thể nằm trong danh sách đó nên nảy sinh ý định lén đem tiêu hủy mà không thông qua đơn vị xử lý chất thải đúng quy định. S. liên hệ nhờ L. tiêu hủy bằng cách đốt bỏ toàn bộ khoảng 200 sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng với giá thuê là 7 triệu đồng.
Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được phát hiện tại khu đất trống ở xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như: Silymarin, Pharvita plus, Jollivit, Maxglu 1500, Arginin, Homramin Ginseng... Đây đều là thực phẩm chức năng bổ trợ sức khỏe, quảng cáo dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.
Thông tin trên bao bì cho thấy phần lớn sản phẩm còn hạn sử dụng, thậm chí kéo dài đến năm 2027 - 2028. Một số có xuất xứ từ Hà Nội, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. Nhiều nhãn quảng cáo chiết xuất từ các nguyên liệu quý như: sụn cá mập, tổ yến, chùm ngây, nhung hươu, nhân sâm và thậm chí nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ... nhưng không rõ có đúng như nội dung ghi trên nhãn hiệu bao bì (!?).
Hiện cơ quan Công an đã niêm phong toàn bộ số hàng thu giữ trước đó để tiến hành giám định, đồng thời tập trung củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.