Chết vì chụp ảnh ‘tự sướng’ đứng đầu trong các loại rủi ro

Thứ Năm, 24/09/2015 02:08  | Huy Bân (Theo Petapixel​)

|

(CAO) Hiện nay số lượng người bị tử vong vì chụp hình tự sướng (selfie), còn cao hơn số người chết do cá mập tấn công.

Mỗi năm trên toàn thế giới có trung bình 5 người chết vì cá mập cắn. Trong khi đó, có đến 12 trường hợp được xác định là tử vong trong lúc đang chụp hình tự sướng mà nguyên nhân chủ yếu là sơ ý trượt chân trong lúc tạo dáng hoặc đơn giản là không để ý xung quanh.

Những biểu tượng trong chương trình tuyên truyền " Chụp ảnh selfie an toàn" ở Nga

Nguyên nhân thứ 2 khi chụp hình dạng này là không may bị tai nạn giao thông khi đang loay hoay tìm cách chụp một bức ảnh đẹp. Tháng 7 vừa rồi có một người đàn ông tên Fassler ở San Diego còn chụp ảnh selfie với rắn chuông và hậu quả là bị con rắn đớp trúng bắp tay. Dù không thiệt mạng nhưng chi phí nằm bệnh viện lên tới 153.161 USD (khoảng 3,5 tỷ).

Chụp hình như vầy quá nguy hiểm

Trong một trường hợp khác, một phụ nữ 43 tuổi ở Mississippi đang chụp ảnh selfie với bò rừng Bison khi đứng cách nó khoảng 5 mét thì bị con bò lao tới ủi và húc văng lên không trung. May mắn là khi cô rớt xuống đất và bị thương nhẹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang