Quảng Trị: Vùng núi bị lũ lụt cô lập, đồng bằng lốc xoáy phá nhà

Thứ Ba, 15/09/2015 21:27  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Nhiều nhà dân bị tốc mái, các trường học trên địa bàn xã đều bị tàn phá, nhiều cây bị quật ngã, hoa màu, đặc biệt lúa bị gãy đổ...

Vào khoảng 23 giờ đêm 14-9, trên địa bàn hai xã Triệu Hòa và Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại khá nặng nề.

Thống kê sơ bộ có 26 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 6 nhà thiệt hại nặng, tốc mái hoàn toàn.

Một số trường học, trạm y tế trên địa bàn hai xã cũng bị hư hại, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Rất may, không thiệt hại về người.

Lốc xoáy gây thiệt hại khá nặng nề

Chiều tối 15-9, ông Phan Quang Giải – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, đang trực tiếp đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại hai xã trên.

Xã Triệu Hòa là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do lốc đột ngột gây ra. Tất cả các trường học trên địa bàn xã đều bị tàn phá, đặc biệt nhà xe, nhà công vụ, nhà vệ sinh, nhiều phòng học tại trường Tiểu học số 2 Triệu Hòa bị tốc mái, nhiều cây lưu niên bị quật ngã.

Ước tính thiệt hại riêng xã Triệu Hòa trên 500 triệu đồng. Hiện các lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ… đang cùng nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả nhưng gặp nhiều khó khăn vì trời đang mưa lớn.

Lốc xoáy gây tốc mái nhiều hộ gia đình

Cùng ngày, theo thông tin từ ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, địa bàn huyện cũng bị thiệt hại bởi lốc xoáy.

Nặng nhất ở xã Vĩnh chấp có 7 nhà dân bị tốc mái, trên 300 cây cao su 9 năm tuổi bị bẻ gãy.

Chiều 15-9, UBND huyện Vĩnh Linh đã đến thăm hỏi, động viên mỗi hộ bị thiệt hại 2 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra.

Được biết, lốc xoáy cũng đã diễn ra trên địa bàn xã Gio Mỹ, Gio Thành (huyện Gio Linh) làm một số nhà dân bị tốc mái, hoa màu, đặc biệt lúa bị gãy đổ.

Một số địa phương bị nước lũ cô lập

Tại một số khu vực miền núi thuộc huyện Hướng Hóa, đặc biệt nhiều khu vực thuộc Vùng Lìa của huyện này đang bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt sau cơn mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 14, 15-9 do ảnh hưởng của bão số 3.

Tuyến đường Lìa đi qua các xã Thuận, Thanh, Xi, A Xing, A Túc, A Dơi bị ngập sâu trong nước khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Tại khu vực cầu Tràn nằm ở bản 3, xã Thuận và bản 10, xã Thanh, mực nước vừa sâu vừa chảy rất xiết; người dân và các cán bộ, giáo viên công tác tại vùng Lìa đã phải thuê thuyền để vượt qua các điểm ngập lụt này.

Trước mắt, UBND huyện Hướng Hóa đã cử cán bộ đến các xã vùng Lìa nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang