Ireland điều tra Facebook sau vụ tấn công ảnh hưởng 50 triệu tài khoản

Thứ Năm, 04/10/2018 19:10

|

(CAO) Ủy ban bảo vệ dữ liệu (DPC) Ireland đã chính thức mở cuộc điều tra với Facebook sau vụ mạng xã hội này bị tấn công, gây ảnh hưởng hơn 50 triệu tài khoản.

Facebook cũng đã lên tiếng thừa nhận vụ việc và cho biết đã nhanh chóng có biện pháp khắc phục sự cố. Tuy nhiên, vụ việc lần này tiếp tục khiến mạng xã hội khổng lồ này đánh mất niềm tin của người dùng.

Facebook đang phải đối mặt với nguy cơ bị người dùng 'quay lưng'.

“Cuộc điều tra sẽ xem xét việc Facebook có thực hiện đúng các nghĩa vụ theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) hay không. Đồng thời kiểm tra các biện pháp kỹ thuật và công nghệ của Facebook trong quá trình xử lý dữ liệu của người dùng”, DPC Ireland cho biết vào hôm 3-10.

Song song với cuộc điều tra của DPC Ireland, Facebook cũng đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Đồng thời, ‘gã khổng lồ’ mạng xã hội cũng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp mới, nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn cho người dùng.

Cuộc điều tra lần này nhằm kiểm tra xem liệu Facebook có tuân thủ các quy định GDPR hay không.

Người phát ngôn của Facebook cho biết: “Chúng tôi đã nhận được tin và sẽ tiến hành phối hợp với DPC Ireland trong cuộc điều tra này”. Ngay sau khi DPC Ireland tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra, Ủy ban bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ tham gia nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân nước này.

Facebook có thể sẽ phải nộp phạt lên đến 1,6 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Lukasz Olejnik, chuyên gia an ninh mạng và bảo mật cho biết đây sẽ là cuộc điều tra lớn đầu tiên áp dụng quy định GDPR đã được sửa đổi và có hiệu lực kể từ tháng 5-2018. Mục đích của DPC Ireland là nhằm kiểm tra xem liệu Facebook có tuân thủ các quy tắc về bảo mật và xử lý dữ liệu người dùng hay không.

Nếu DPC Ireland kết luận Facebook vi phạm quy định GDPR, mạng xã hội khổng lồ này có thể sẽ phải đối mặt với số tiền phạt lên đến 1,6 tỷ USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang